LHQ nối lại viện trợ tại miền Nam Philippines

Liên hợp quốc đã quyết định nối lại các hoạt động viện trợ lương thực ở miền Nam Philippines từ ngày 13/7 sau gần một tuần tạm ngưng.
Liên hợp quốc đã quyết định nối lại các hoạt động viện trợ lương thực ở miền Nam Philippines từ ngày 13/7 sau gần một tuần tạm ngưng do một loạt các vụ đánh bom đẫm máu tại đây.

Đại diện Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) tại Philippines, ông Stephen Anderson cho biết quyết định này được đưa ra do ngày càng xuất hiện nhiều lo ngại về tình hình nhân đạo tại đảo Mindanao, miền Nam Philippines. Văn phòng đại diện của Liên hợp quốc đã dỡ bỏ những hạn chế về hoạt động đi lại của 60 nhân viên WFP tại Philippines.

Tuy nhiên, ông Anderson cho biết Liên hợp quốc cũng đã khuyến cáo các nhân viên của mình "cân nhắc kỹ từng yêu cầu cứu trợ".

Ngay trong ngày 13/7, các nhân viên WFP đã phân phát khoảng 210 tấn lương thực cho khoảng 17.000 gia đình tại tỉnh Maguindanao, nơi xảy ra các vụ giao tranh đẫm máu nhất giữa quân chính phủ và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) trong mấy tháng gần đây.

Thư ký Tổ chức Phúc lợi xã hội Philippines, bà Esperanza Cabral đã hoan nghênh quyết định nối lại viện trợ của Liên hợp quốc. Bà cho biết Chính phủ Philippines đã sẵn sàng tiếp quản hoạt động phân phát lương thực tại những khu vực WFP không thể tiếp cận.

Trước đó, tại đảo Mindanao đã xảy ra một loạt vụ đánh bom, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Do lo ngại an ninh không đảm bảo, từ ngày 8/7, WFP đã ngừng mọi hoạt động viện trợ ở miền Nam Philippines./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục