Libya dọa dùng “vũ lực” để đập tan ý muốn ly khai

Ngày 7/3, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) Libya tuyên bố sẽ bảo vệ nền thống nhất quốc gia bằng “vũ lực” nếu cần thiết.
Theo AFP, ngày 7/3, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) Libya, ông Mustafa Abdel Jalil, tuyên bố sẽ bảo vệ nền thống nhất quốc gia bằng “vũ lực” nếu thấy cần thiết.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi các thủ lĩnh bộ lạc và một phe cánh chính trị tuyên bố khu vực giàu dầu lửa bán tự trị Cyrenaica ở miền Đông nước này là khu vực tự trị.

Trong bài phát biểu tại hội nghị ở Misrata về dự thảo hiến chương quốc gia được phát sóng truyền hình, ông Jalil nói: “Chúng tôi không chấp nhận chia cắt đất nước Libya” và kêu gọi các thủ lĩnh ở khu vực Cyrenaica tham gia đối thoại, đồng thời cảnh báo họ trên cương vị lãnh đạo không được theo đuổi những tàn dư của chế độ Muammer Gaddafi.

Theo ông Jalil, “họ nên biết rằng hiện có những kẻ xâm nhập và tàn dư của chế độ Gaddafi đang tìm cách lợi dụng họ và chúng tôi sẵn sàng ngăn chặn chúng bằng mọi cách, kể cả việc sử dụng vũ lực.”

Trước đó, ngày 6/3, các nhà lãnh đạo chính trị và bộ tộc ở miền Đông Libya đã tuyên bố thành lập khu vực tự trị Cyrenaica giàu dầu mỏ, trải dài từ thành phố duyên hải miền Trung Sirte tới biên giới phía Đông giáp Ai Cập, đồng thời kêu gọi đưa Libya trở lại chế độ liên bang.

Tuyên bố trên được đưa ra tại một hội nghị với sự tham dự của hơn 3.000 người diễn ra tại thành phố miền Đông Benghazi.

Ông Ahmed Zubair al-Senussi, một thành viên Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) đang cầm quyền tại Libya, đã được bầu làm lãnh đạo khu vực tự trị này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục