Libya ngừng lưu hành đồng tiền có in hình Gadaffi

Libya đã ra thông báo về việc ngừng sử dụng tờ tiền mệnh giá 50 dinar, vốn có in hình nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi.
Theo AFP, ngân hàng Trung ương Libya cho biết họ đã ra thông báo về việc ngừng sử dụng tờ tiền mệnh giá 50 dinar, vốn có in hình nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Libya, ông Al-Seddiq Omar al-Kabir cho biết người dân Libya phải nộp lại loại tiền này cho chính phủ trong khoảng thời gian từ nay tới ngày 15/3.

Theo Ngân hàng Trung ương Libya, quyết định trên là nhằm "xoá bỏ những dấu vết" cuối cùng của chế độ từng do nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đứng đầu tại quốc gia Bắc Phi.

Ngoài ra, chính phủ cũng yêu cầu thu hồi tờ tiền 20 dinar và tờ 1 dinar. Tờ tiền 20 dinar in hình ông Gaddafi đang đứng cùng với một số nguyên thủ các nước, trong đó có Tổng thống bị lật đổ của Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali. Còn tờ 1 dinar in hình ảnh ông Kadhafi đang mặc một bộ truyền thống.

Trước đó, chính phủ mới của Libya cũng đã cho sửa lại sách giao khoa, đưa vào chi tiết mới đề cập đến cuộc cách mạng lật đổ chế độ của ông Gaddafi./.
 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục