Lịch sử các cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Bỉ và Argentina

Trước trận đối đầu đầy duyên nợ giữa Bỉ và Argentina tại vòng tứ kết World Cup 2014, hai đội đã có bốn lần gặp nhau, trong đó tỷ số đang tạm nghiêng về Argentina.
Lịch sử các cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Bỉ và Argentina ảnh 1Đây là lần thứ năm hai đội đối đầu với nhau. (Nguồn: wallwidehd.com)

Sau chiến thắng trước đội tuyển Mỹ tại vòng 1/8 World Cup 2014 diễn ra đêm 1/7, Bỉ sẽ gặp đối thủ nhiều duyên nợ Argentina vào lúc 23 giờ ngày 5/7 tại sân vận động Brasilia. Sau đây là lịch sử những cuộc đối đầu đáng nhớ giữa Albiceleste và "Quỷ đỏ":

Cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai đội diễn ra tại Olympic mùa Hè Amsterdam năm 1928. Sau khi loại Luxembourg một cách khó khăn với tỷ số 5-3 ở vòng đấu loại, Argentina và Bỉ gặp nhau tại vòng Tứ kết. Trong trận đấu đó, Argentina đã thắng Bỉ một cách dễ dàng với tỷ số 6-3.

Sau đó 54 năm, "Quỷ đỏ" mới lại có cơ hội so giày với Albiceleste. Tại trận đấu mở màn Giải Vô địch Bóng đá Thế giới tại Tây Ban Nha năm 1982, Guy Thys và các học trò của mình đã đối đầu với Argentina, lúc đó là đương kim vô địch với đội trưởng là cầu thủ trẻ Diego Armando Maradona.

Tại trận đấu này Erwin Vandenbergh đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội Bỉ, trước sự ngạc nhiên của những nhà đương kim vô địch. Bỉ đã kết thúc vòng bảng với vị trí đứng đầu nhưng vào vòng trong lại thua Ba Lan và Liên Xô.

Tháng 9/1984, hai năm sau thất bại tại Tây Ban Nha, đội tuyển Argentina tới Heysel (Brussels) thi đấu với Bỉ trong một trận bóng đá giao hữu. Dù không có nhạc trưởng Maradona, Argentina vẫn chiến thắng Bỉ với tỷ số 2-0 nhờ công của Oscar Ruggeri và Marcelo Trobbiani.

Trận gặp nhau mới đây nhất của hai đội là tại World Cup 1986 ở Mexico và hiện nay vẫn nằm trong biên niên sử của bóng đá Bỉ. Sau vòng loại ì ạch, Bỉ loại lần lượt Liên Xô và Tây Ban Nha để tiến vào vòng 1/8 và tứ kết.

Tại vòng bán kết, Bỉ đã đụng độ với Argentina. Thời điểm đó, đội tuyển Bỉ của huấn luyện viên Guy Thys là một bóng rất mạnh với những cái tên thuộc "Thế hệ vàng" thứ nhất của "Quỷ đỏ" như Jean-Marie Pfaff, Franky Vercauteren, Jan Ceulemans và đặc biệt là Enzo Scifo, người sau đó được đề cử cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 1986.

Tại trận đấu này, "Cậu bé vàng" Maradona đã ghi cú đúp cho Argentina để đưa đội nhà vào chung kết và sau đó trở thành nhà vô địch sau khi thắng Tây Đức với tỷ số 3-2. Còn Bỉ chỉ xếp thứ tư tại giải đấu này do bị Pháp đánh bại với tỷ số 2-4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục