Liên hoan do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu vàmột số trường sân khẩu, nhà hát kịch tổ chức, nhằm tạo điều kiện cho các trườngsân khấu trong nước và quốc tế mở rộng quan hệ, giao lưu hợp tác, học hỏi kinhnghiệm, từ đó góp phần thúc đẩy hoạt động sân khấu và đào tạo sân khấu pháttriển.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thaovà Du lịch cho rằng, Liên hoan là cơ hội quý báu cho Việt Nam trong việc mở rộnggiao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo ngành sân khấu và cũng là dịpchia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn giữa những người làm sân khấu châu Á.
Thông qua liên hoan lần này, các sinh viên, giảng viên Việt Nam sẽ sáng tạo ranhững tác phẩm đầy cảm hứng, thu hút sự quan tâm của khán giả trong nước và quốctế.
Liên hoan các trường sân khấu quốc tế lần thứ nhất thu hút gần 120 đại biểu vàsinh viên đến từ 15 trường đào tạo sân khấu nổi tiếng của 10 quốc gia và vùnglãnh thổ như Trung tâm Kịch nghệ Quốc gia Australia; Trường Sân khấu Đại họcWollongong-Australia; Học viện Sân khấu Thượng Hải-Trung Quốc; Học Viện Sânkhấu Quốc gia-Trung Quốc; Viện Nghệ thuật Yogyakarta-Indonesia…
Phía Việt Nam có sự góp mặt của các nghệ sỹ đến từ các sân khấu công lập và xãhội hóa, các giảng viên, sinh viên từ các trường nghệ thuật ở Thành phố Hồ ChíMinh như Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Đàotạo chuyên nghiệp và giao lưu quốc tế ngành Sân khấu biểu diễn…
Ban tổ chức đã lựa chọn 10 vở diễn tham gia chính thức trong Liên hoan.
Ngoài ra trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra các buổi thực hành chuyên môn vềdàn dựng, biểu diễn, sáng tác, kỹ năng hình thể, tiếng nói sân khấu.
Đêm khai mạc Liên hoan đã cho ra mắt khan giả tác phẩm “Diễn kịch một mình” củatác giả Lê Duy Hạnh, sinh viên trường Sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minhđược dàn dựng thành hai phiên bản cải lương và kịch thể nghiệm./.