Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IV

Liên hoan giúp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có truyền thống võ thuật và giá trị đặc sắc của võ cổ truyền.
Sáng 6/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Bình Đình tổ chức Họp báo giới thiệu Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IV. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Đình Thanh Thắng dự và chủ trì họp báo.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Thanh Văn Thắng cho biết: Bình Định là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Nơi đây là cái nôi của phong trào khởi nghĩa Tây Sơn, quê hương anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ, giàu tiềm năng văn hóa, nghệ thuật, thi ca… Đặc biệt, Bình Định được mệnh danh là miền đất võ, những tinh hoa võ thuật đã nung nấu, kết tinh trong con người Bình Định qua nhiều thế hệ.

Theo ông Thắng, việc tổ chức Liên hoan nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có truyền thống võ thuật và những giá trị đặc sắc của võ cổ truyền Việt Nam. Đến nay đã 3 lần Bình Định đăng cai tổ chức, quy tụ hàng ngàn võ sư, võ sĩ từ các quốc gia trên thế giới về giao lưu, biểu diễn, qua đây là dịp rất tốt để giới thiệu những tinh hoa võ cổ truyền dân tộc. Bên cạnh đó Liên hoan là dịp tốt để Bình Định quảng bá hình ảnh, thu hút du lịch tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh: Liên hoan lần thứ IV sẽ được tổ chức hoành tráng, đạt hiệu quả cao trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là sự thành công về công tác đối ngoại, mở rộng hợp tác với bạn bè trong nước và quốc tế của tỉnh Bình Định. Vì vậy, đề nghị việc tuyên truyền cần được tổ chức hợp lý để tô đẹp hoạt động đặc sắc đầy ý nghĩa này.

Liên hoan sẽ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 1-3/8/2012. Lễ khai mạc và bế mạc tại Sân vận động Quy Nhơn. Địa điểm biểu diễn võ thuật và nghệ thuật tại 6 võ đường, các quảng trường, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao ở các địa phương của tỉnh Bình Định.

Tham dự Liên hoan có đoàn nghệ thuật của 20 tỉnh, thành trong toàn quốc và 50 đoàn thuộc các quốc gia, vùng lãnh thổ. Mỗi quốc gia có thể cử nhiều đoàn và không hạn chế số lượng vận động viên đăng ký biểu diễn và thi đấu đối kháng. Mỗi đoàn được đăng ký từ 2-3 chương trình biểu diễn. Các nữ võ sinh võ cổ truyền Việt Nam trong nước và quốc tế hội đủ điều kiện theo quy định có thể đăng ký tham dự cuộc thi “Người đẹp quốc tế võ cổ truyền Việt Nam."

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc sẽ có hàng chục đoàn nghệ thuật, nhà hát tuồng, ca kịch bài chòi, ca múa kịch, ca múa nhạc, các trường nghệ thuật, trường múa của nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có các đơn vị lớn ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Định tham gia.

Trong khuôn khổ Liên hoan có 5 chương trình lớn, gồm: Lễ dâng hương - dâng hoa - dâng trống tại Bảo tàng Quang Trung; Lễ khai mạc; Cuộc thi Người đẹp Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam; Lễ hội đường phố võ cổ truyền Việt Nam và Lễ bế mạc.

Bên cạnh đó có 8 chương trình hưởng ứng Liên hoan như: Thi đấu Cúp đối kháng võ cổ truyền Việt Nam; hoạt động biểu diễn võ thuật và giao lưu với các võ đường; hội thảo “Nâng tầm võ Việt” và thành lập Ban sáng lập Liên Đoàn quốc tế võ cổ truyền Việt Nam; triển lãm binh khí trang phục võ cổ truyền và triển lãm ảnh nghệ thuật võ cổ truyền Việt Nam và các kỳ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam; Đêm thơ Hàn Mặc Tử - Xuân Diệu; Hội bài chòi cổ dân gian Bình Định; chương trình ẩm thực Bình Định và các tour du lịch về các làng võ cổ truyền.

Theo Ban tổ chức, hiện mọi công việc chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, an ninh được tăng cường, nhà hàng khách sạn tại Bình Định đáp ứng đủ nhu cầu cho du khách và vận động viên. Tỉnh Bình Đình thành lập trung tâm báo chí nhằm giúp các phóng viên tác nghiệp nhanh chóng, thuận tiện./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục