Liên hợp quốc kêu gọi phát huy quyền của người cao tuổi

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền của người cao tuổi trong các hoạt động xã hội.
Liên hợp quốc kêu gọi phát huy quyền của người cao tuổi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: manhattanaquarium.biz)

Trong thông điệp đặc biệt nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền của người cao tuổi được tham gia đầy đủ vào các hoạt động xã hội.

Thông điệp nêu rõ: "Người cao tuổi đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các xã hội do số lượng người già tăng lên và việc chăm sóc y tế đã được cải thiện ở nhiều khu vực trên thế giới."

Ngày 14/12/1990, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày 1/10 hàng năm là Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Kể từ đó, sự kiện này được tổ chức thường niên. Năm nay, chủ đề của Ngày Quốc tế Người cao tuổi là “Không để ai bị bỏ rơi: Phát triển xã hội cho tất cả”.

Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, số lượng người cao tuổi trên thế giới dự kiến tăng lên mức trên 2 tỷ người vào năm 2050, so với chỉ 841 triệu người năm 2013.

Hầu hết trong đó (8 trên 10 người) sẽ sinh sống tại các khu vực kém phát triển. Đây là một thách thức không nhỏ đối với mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Ban Ki-moon nói: "Thất bại trong việc bắt kịp xu hướng thay đổi nhân khẩu học sẽ khiến (thế giới) khó đạt được tương lai bền vững, an toàn và đầy đủ cho người dân ở mọi lứa tuổi .”

Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới kêu gọi người dân ở tất cả các quốc gia tránh phân biệt đối xử với người cao tuổi và hỗ trợ họ hòa nhập xã hội để đảm bảo có được cuộc sống thoải mái, an lành, mạnh khỏe.

Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng hối thúc tăng các quyền và vai trò của người cao tuổi trong xã hội, đồng thời cho rằng "Chương trình phát triển sau năm 2015" sẽ là cơ hội lịch sử để cải thiện tình trạng liên quan đến già hóa dân số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục