Liên hợp quốc vinh danh các nhân viên cứu trợ nhân đạo

Nhân Ngày Nhân đạo thế giới (19/8), Liên hợp quốc tổ chức nhiều hoạt động vinh danh những đóng góp và sự hy sinh của các nhân viên cứu trợ nhân đạo.
Liên hợp quốc vinh danh các nhân viên cứu trợ nhân đạo ảnh 1Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo ở điểm kiểm soát "Donetsk" tại khu vực biên giới ngày 17/8 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, nhân Ngày Nhân đạo thế giới (19/8), Liên hợp quốc đã tổ chức nhiều hoạt động vinh danh những đóng góp và sự hy sinh của các nhân viên cứu trợ nhân đạo, những người không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để nỗ lực cứu người.

Trong thông điệp nhân ngày này, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nêu rõ: “Chúng ta vinh danh những nhân viên cứu trợ nhân đạo có tinh thần quả cảm, những người đã và đang dũng cảm bước vào vùng nguy hiểm để giúp những người khốn khó. Chúng ta ghi nhớ sự hy sinh của họ và hiểu rõ rằng nhờ có sự giúp đỡ của các nhân viên cứu trợ nhân đạo mà hàng triệu người đã có thể giữ được mạng sống.”

Ngày 19/8 hằng năm được Liên hợp quốc chỉ định là ngày Nhân đạo thế giới để ghi nhớ sự kiện Văn phòng Liên hợp quốc ở Iraq bị ném bom năm 2003 khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có Đặc phái viên Liên hợp quốc Sergio Vieira de Mello.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm ngày này trên toàn cầu có hoạt động đặt vòng hoa tưởng niệm tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Mỹ, để vinh danh những nhân viên cứu trợ nhân đạo thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ.

Lễ vinh danh năm nay diễn ra vào thời điểm số nhân viên cứu trợ thiệt mạng tại các điểm nóng toàn cầu tăng cao kỷ lục.

Theo số liệu công bố ngày 19/8 của nhóm cố vấn "Tác động nhân đạo" có trụ sở tại Anh, trong năm ngoái, trên toàn thế giới có tổng cộng 155 nhân viên cứu trợ bị giết hại, hơn 170 người bị thương nghiêm trọng và hơn 130 người bị bắt cóc. Con số này tăng 66% so với năm 2012.

Trong 8 tháng đầu năm nay, trên toàn thế giới có gần 80 nhân viên cứu trợ bị sát hại khi đang thực hiện nhiệm vụ tại các điểm nóng, cao hơn so với tổng số của cả năm 2012. Thực tế này đang gióng lên hồi chuông báo động đối với các sứ mệnh nhân đạo tại các khu vực xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục