Liên minh châu Âu đặc biệt lo ngại về tình hình Hong Kong

Bà Mogherini đã cảnh báo giới chức Hong Kong rằng EU đang theo dõi chặt chẽ sau khi lực lượng cảnh sát ở khu hành chính đặc biệt này đột kích bắt giữ một số nhân vật.
Những người biểu tình quá khích phá hàng rào để tràn vào tòa nhà cơ quan lập pháp ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 1/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Những người biểu tình quá khích phá hàng rào để tràn vào tòa nhà cơ quan lập pháp ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 1/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 30/8, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến tại Hong Kong (Trung Quốc).

Bà Mogherini đã cảnh báo giới chức Hong Kong rằng EU đang theo dõi chặt chẽ sau khi lực lượng cảnh sát ở khu hành chính đặc biệt này đột kích bắt giữ một số nhân vật, trong đó có đại biểu hội đồng lập pháp Trịnh Tùng Thái.

[Thủ lĩnh biểu tình ở Hong Kong Joshua Wong bị bắt giữ]

Phát biểu sau hội nghị ngoại trưởng EU thảo luận về cuộc khủng hoảng kéo dài 3 tháng qua tại Hong Kong, bà Mogherini cho biết: “Những diễn biến ở Hong Kong trong những giờ qua là hết sức đáng lo ngại.”

Quan chức cấp cao EU cũng khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển các thông điệp một cách công khai và không công khai, đồng thời tiếp tục nỗ lực để tình hình không tiếp tục diễn biến theo chiều hướng sai lầm nhằm đảo ngược theo xu hướng tích cực hơn”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục