Liên minh châu Âu phản ứng về Sách Trắng của Chính phủ Anh

Trưởng đoàn đàm phán Brexit cho rằng một số mục trong Sách Trắng của Chính phủ Anh về quan hệ tương lai với liên minh này bao hàm nhiều yếu tố mang tính xây dựng, song vẫn còn nhiều vướng mắc.
Liên minh châu Âu phản ứng về Sách Trắng của Chính phủ Anh ảnh 1(Nguồn: ictsd.org)

Ngày 20/7, Trưởng đoàn đàm phán Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU) của EU, ông Michel Barnier cho rằng một số mục trong Sách Trắng của Chính phủ Anh về quan hệ tương lai với liên minh này bao hàm nhiều yếu tố mang tính xây dựng, song vẫn còn nhiều vướng mắc.

Phát biểu họp báo tại Brussels sau cuộc họp của các bộ trưởng EU, ông Barnier nói: "Có một số mục trong Sách Trắng này mở đường cho một cuộc thảo luận mang tính xây dựng liên quan tuyên ngôn chính trị về mối quan hệ tương lai của chúng ta."

Tuy nhiên, ông Barnier cũng cho rằng vẫn còn nhiều vướng mắc và các đề xuất trong Sách Trắng này cần phải khả thi, không nên tạo ra tình trạng quan liêu hơn.

Theo ông Barnier, hai bên có thể chưa đạt được tiến bộ về tương lai mối quan hệ này cho đến khi mọi yếu tố liên quan đến Brexit được giải quyết ổn thỏa, đặc biệt phải đảm bảo không có đường biên giới cứng giữa Ireland và Bắc Ireland.

["Ác mộng" Brexit của Anh kẹt giữa Mỹ và EU]

Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU nhấn mạnh rằng trong bối cảnh chỉ còn 13 tuần trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh EU, thời điểm EU và Anh phải hoàn tất một thỏa thuận rõ ràng về việc Anh rút khỏi "ngôi nhà chung," hai bên mới hoàn thành được 80% tiến trình đàm phán và vẫn chưa đạt được thỏa thuận làm thế nào để tránh được đường biên giới cứng với Ireland sau khi Anh chính thức rời khỏi EU.

Ông Michel Barnier cho rằng quãng đường phía trước là rất khó khăn khi những điều còn lại là những vấn đề rất hóc búa.

Theo kế hoạch, ông Barnier đã mời các nhà đàm phán Anh thảo luận về những vấn đề tồn tại vào tuần sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục