Liên minh châu Âu và Trung Quốc hoàn tất đàm phán về hiệp định đầu tư

Hiệp định Đầu tư toàn diện EU-Trung Quốc được kỳ vọng sẽ giúp các công ty châu Âu tiếp cận thị trường Trung Quốc dễ dàng hơn.
Liên minh châu Âu và Trung Quốc hoàn tất đàm phán về hiệp định đầu tư ảnh 1Hội nghị trực tuyến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. (Nguồn: AP)

Sau 7 năm đàm phán, ngày 30/12, các quan chức Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đã nhất trí "về nguyên tắc" đối với hiệp định đầu tư toàn diện.

Đây là kết quả hội nghị trực tuyến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Hiệp định Đầu tư toàn diện EU-Trung Quốc được kỳ vọng sẽ giúp các công ty châu Âu tiếp cận thị trường Trung Quốc dễ dàng hơn.

[EU và Trung Quốc khó có thể đạt thỏa thuận về đầu tư trong năm nay]

Các công ty châu Âu sẽ được phép đầu tư vào các lĩnh vực như ôtô điện, bệnh viện tư, bất động sản, quảng cáo, công nghiệp hàng hải, dịch vụ điện toán đám mây... tại Trung Quốc.

Một số các quy định hiện hành bắt buộc có sự tham gia của các công ty Trung Quốc sẽ được gỡ bỏ Thỏa thuận nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các các doanh nghiệp châu Âu làm ăn tại Trung Quốc, vốn từ lâu đã phàn nàn về các điều khoản ưu đãi dành cho các doanh nghiệp trong nước.

Văn kiện này cũng sẽ tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các công ty châu Âu và cấm ép buộc chuyển giao công nghệ.

Hiệp định này cũng bao gồm cả những cam kết về chống biến đổi khí hậu và đảm bảo quyền lợi của người lao động./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.