Liên tục xuất hiện cá heo ở các vùng biển tỉnh Quảng Ninh

Sáng 29/3, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và clip một con cá heo đang bơi tại vị trí hang Luồn, vùng biển Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Chú cá heo bơi tại vị trí hang Luồn, vùng biển Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sáng 29/3/2024. (Ảnh: TTXVN phát)
Chú cá heo bơi tại vị trí hang Luồn, vùng biển Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sáng 29/3/2024. (Ảnh: TTXVN phát)

Thời gian gần đây, cá heo bơi lội, trong đó có cả cá heo trắng, liên tục xuất hiện tại các vùng biển của Quảng Ninh như: Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, đảo Cô Tô.

Cụ thể, sáng 29/3, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và clip một con cá heo đang bơi tại vị trí hang Luồn, vùng biển vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là hang nằm trong tuyến tham quan số 2 theo hành trình Bãi tắm Soi Sim, Titop, hang Sửng Sốt, động Mê Cung, hang Bồ Nâu, hang Luồn, hang Trống, hang Trinh Nữ, hồ Động Tiên của tuyến tham quan vịnh Hạ Long.

Người quay được hình ảnh cá heo bơi lội trên mặt biển là anh Bùi Trọng Anh (hãng Du thuyền Essence Grand). Anh Trọng Anh cho biết vào khoảng 7 giờ, ngày 29/3, anh thấy cá heo bơi lội lộ trên mặt nước biển, sau đó khoảng 10 phút thì lặn xa dần.

Mặc dù gắn bó với công việc dịch vụ trên vịnh Hạ Long nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh Trọng Anh may mắn được chứng kiến cá heo bơi thoải mái trước mắt như thế.

Trước đó, ngày 27/3, hai chú cá voi trắng quẫy đuôi, bơi lội trên mặt biển đã xuất hiện tại vùng biển Vân Đồn (gần cảng tàu Ao Tiên).

Riêng đối với vùng biển Cô Tô, từ năm 2023 đến nay liên tục xuất hiện nhiều đàn cá heo, cá voi, hải âu...

Gần đây nhất, ngày 20/1, đàn cá heo khoảng 30 con nổi lên, bơi lội khá lâu trên mặt biển tại khu vực đảo Cô Tô.

Việc cá heo xuất hiện trên các vùng biển Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái và Vịnh Hạ Long có thể là chỉ dấu cho thấy môi trường biển ở đây có nhiều cải thiện. Nhiều người xem đây như tín hiệu tích cực cho nỗ lực bảo vệ môi trường để thu hút các sinh vật biển của Quảng Ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục