Liệu Nga có thể bị tấn công từ phía sườn đông của NATO?

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga nói rằng có khả năng các lực lượng của NATO sẽ mở một cuộc tấn công nhằm vào Nga từ phía sườn Đông của liên minh quân sự này.
Liệu Nga có thể bị tấn công từ phía sườn đông của NATO? ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Russian Defence Ministry)

TASS đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga, người từng giữ chức vụ Tư lệnh lượng lượng lính dù nước này, ông Vladimir Shamanov ngày 20/2 nói rằng có khả năng các lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ mở một cuộc tấn công nhằm vào Nga từ phía sườn Đông của liên minh quân sự này.

Ông Vladimir Shamanov nêu rõ: "Sự phát triển cân bằng của các quân binh chủng của quân đội Nga đã tiếp diễn vào năm 2016... việc thành lập 4 sư đoàn súng trường cơ giới và một sư đoàn tăng đã hoàn tất. Đây là một sự phản ứng trực tiếp đối với những thách thức và đe dọa liên quan đến tiến trình của NATO trong việc tăng cường hiện diện quân sự tại sườn Đông của liên minh này.

"Tại Phương Tây, họ gọi đó là chính sách ngăn chặn Nga. Về phần mình, chúng tôi cho rằng các lực lượng và phương tiện đó có thể được sử dụng trong các chiến dịch tấn công nhằm vào đất nước chúng tôi," ông Shamanov cho biết thêm.

Ông Shamanov nhấn mạnh: "Nhằm ứng phó với các lực lượng quân sự của NATO đang từng bước tiến về biên giới của chúng tôi và những sự khiêu khích từ Kiev, trong đó bao gồm khu vực Crimea, chúng tôi buộc phải tăng cường quốc phòng và nâng cao khả năng chiến đấu"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục