Lĩnh án 162 tháng tù giam vì khai thác than trái phép

Ngày 10/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt 12 bị cáo 162 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên."
Trong phiên tòa xét xử lưu động tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long ngày 10/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt 12 bị cáo 162 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên."

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12/2011, Nguyễn Ngọc Thanh (Thanh "mắm") và Phạm Hoàng Vịnh đã thuê các đối tượng gồm Nguyễn Văn Sơn (vốn là công nhân khai thác hầm lò tại Công ty than Mạo Khê), Nguyễn Văn Long (Long "tây"), sinh năm 1964 trú tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long cùng các đối tượng Vũ Văn Hải, sinh năm (1963), Nguyễn Viết Tứ (sinh năm 1968), Dương Văn Điện (sinh năm 1970), Vũ Văn Dường (sinh năm 1969), Lưu Văn Lộc (sinh năm 1975), Nguyễn Minh Long (sinh năm 1989), Lưu Văn Thơ (sinh năm 1969), đều trú tại thôn An Biên, xã Thủy An huyện Đông Triều cùng Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1981), Phạm Văn Kiên (sinh năm 1989) và Phạm Văn Đoàn (sinh năm 1975) đều trú tại xã Nguyễn Huệ huỵện Đông Triều và Nguyễn Văn Khang (sinh năm 1961), trú tại xã Văn Đức, thị xã Chí Linh (Hải Dương) tổ chức khai thác than trái phép tại khu vực tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 14/12/2011, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra và phát hiện trong khuôn viên đất vườn của ông Nguyễn Đỗ Mến có ba cửa lò, trong đó một cửa lò loại lò giếng đứng đã ra than và bắt quả tang Phạm Văn Kiên, Nguyễn Văn Quang, Dương Văn Điện và Nguyễn Văn Khang đang khai thác than trái phép tại cửa lò trên.

Trong đó, Nguyễn Văn Sơn, phụ trách khâu kỹ thuật đào, chống lò; Long "tây" quản lý, trông coi chung, Vũ Văn Hải và Nguyễn Viết Tứ làm tổ trưởng phụ trách hai tổ khai thác than, ghi chép sổ sách, số lượng than.

Các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình tại phiên tòa sơ thẩm.

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt Vũ Văn Hải và Nguyễn Viết Tứ mỗi bị cáo 24 tháng tù giam; các bị cáo Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Quang, Vũ Văn Dường và Lưu Văn Thơ mỗi bị cáo 15 tháng tù giam; sáu bị cáo còn lại mỗi bị cáo lĩnh 9 tháng tù giam. Tổng cộng các đối tượng lĩnh 162 tháng tù giam.

Ba đối tượng gồm Thanh "mắm," Phạm Hoàng Vịnh và Nguyễn Văn Sơn hiện đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã.

Ngoài ra Hội đồng xét xử cũng buộc các bị cáo nộp toàn bộ số tiền thu nhập có được từ việc khai thác than trái phép. Tịch thu các phương tiện, công cụ dùng để khai thác than trái phép./.

Mạnh Khánh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục