Lính cứu hỏa TP.HCM tiếp viện cứu hộ vụ sập hầm thủy điện

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã cử 45 cán bộ, chiến sỹ với bốn xe các loại tiếp viện trong vụ sập hầm tại công trình thủy điện Đa Dâng-Đa Chomo.
Lính cứu hỏa TP.HCM tiếp viện cứu hộ vụ sập hầm thủy điện ảnh 1Công tác cứu hộ triển khai suốt đêm. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đơn vị đã nhận yêu cầu và cử lực lượng tiếp viện trong vụ sập hầm tại công trình thủy điện Đa Dâng-Đa Chomo (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã cử 45 cán bộ, chiến sỹ với bốn xe các loại (hai xe chuyên dụng, một xe chở quân, một xe chở thiết bị cứu nạn, cứu hộ).

Đoàn cứu hộ xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 15 giờ ngày 17/12 với tinh thần khẩn trương để kịp thời tiếp ứng, cứu hộ trong vụ sập hầm thủy điện tại Lâm Đồng.

Vụ sập hầm công trình thủy điện Đa Dâng-Đa Chomo xảy ra vào lúc 7 giờ ngày 16/12. Hầm bị sập là đường hầm xuyên núi, dùng để dẫn nước đến nhà máy phát điện, dài khoảng 700m. Vị trí hầm bị sập cách cửa hầm gần 500m.

Vào thời điểm sự cố xảy ra có 32 công nhân đang ở trong đường hầm để chuẩn bị thi công hầm, trong đó 20 người ở phía ngoài đã kịp thoát nạn, còn lại 12 công nhân (có một nữ) bị mắc kẹt trong hầm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục