Linh hoạt các giải pháp tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt

Hiện tại có trên 40 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành kết luận địa bàn cấp tỉnh, hơn 20 tỉnh, thành phố lập được bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ ở ba cấp.
Linh hoạt các giải pháp tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt ảnh 1Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 khai mạc hội nghị. (Ảnh: Dương Giang /TTXVN)

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia 515, chủ trì Hội nghị. 

Năm 2020, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo quốc gia 515, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện với những chủ trương, biện pháp triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, đạt hiệu quả tích cực. 

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 cho biết công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ đã được triển khai sâu rộng đến từng địa phương, cơ sở xã, phường và nhân dân.

Các giải pháp đồng bộ về tuyên truyền thu hút được sự quan tâm, đồng thuận của toàn xã hội; vận động các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước cung cấp nhiều thông tin có giá trị, phục vụ hiệu quả công tác khảo sát, xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Năm 2020, đã có hàng trăm nghìn hồ sơ, danh sách liệt sỹ được các đơn vị, địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nhập dữ liệu. Việc rà soát, bổ sung, cập nhật hồ sơ, danh sách liệt sỹ được duy trì trên cả nước; việc phân tách, chuyển giao danh sách liệt sỹ theo địa bàn nơi hy sinh, an táng ban đầu phục vụ công tác xác minh được tiếp tục thực hiện nhằm tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

[Hậu Giang, Bình Thuận: Tổ chức truy điệu, cải táng hài cốt các liệt sỹ]

Hiện tại có trên 40 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành kết luận địa bàn cấp tỉnh, hơn 20 tỉnh, thành phố lập được bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ ở ba cấp.

Các đơn vị, địa phương đã chủ động khai thác các nguồn thông tin và kết quả rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập; tổ chức hội thảo, kết luận thông tin; xây dựng kế hoạch tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn, nhất là các khu vực chôn cất liệt sỹ tập thể, bảo đảm chặt chẽ, chính xác.

Linh hoạt các giải pháp tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt ảnh 2Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhiều khu vực, điểm mộ tập thể có nhiều hài cốt liệt sỹ đã được tìm thấy. Công tác xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin được thực hiện tích cực.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sỹ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ để tổ chức giám định ADN.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý chặt chẽ địa bàn, thực hiện đúng quy định của Chính phủ về tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Công tác lập hồ sơ quy tập, lưu trữ, bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, bảo đảm tính xác thực cao; việc tổ chức bàn giao, đón nhận, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được thực hiện chu đáo, chặt chẽ, trang trọng, thể hiện lòng kính trọng, biết ơn các liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm khẳng định năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song các cấp, ngành, địa phương, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực chung tay thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, qua đó thể hiện sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, đáp ứng một phần nguyện vọng của gia đình liệt sỹ và nhân dân trong cả nước; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước Quân đội, ổn định tình hình chính trị, xã hội ở địa phương.

Ghi nhận tinh thần chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo của Văn phòng Ban Chỉ đạo 515, Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 515 các cấp, Thượng tướng Lê Chiêm đặc biệt biểu dương các cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đã luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ với ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Lê Chiêm cho rằng bối cảnh tình hình mới đòi hỏi công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin cần được triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp; phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 1.500 hài cốt liệt sỹ; hoàn thành việc xác định mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin ở nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đăk Lắk; xác định danh tính hài cốt liệt sỹ bằng phương pháp thực chứng khoảng 300 trường hợp và bằng phương pháp giám định ADN khoảng 1.000 trường hợp.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo 515 các cấp quán triệt triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin đối với nhân dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này.

Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị các địa phương, đơn vị bám sát thực tiễn, triển khai thực hiện nhiệm vụ linh hoạt, sáng tạo, có các giải pháp phù hợp, vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo quốc gia 515 xác định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục