Dâng hương tri ân anh hùng liệt sỹ tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Vũ Quang Minh dẫn đầu đoàn đã tới dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở thủ đô Phnom Penh.
Dâng hương tri ân anh hùng liệt sỹ tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ảnh 1Đoàn các tướng lĩnh sỹ quan cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia do Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng El Van Sarat dẫn đầu dâng hương các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 31 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020) và 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020), sáng 21/12, đoàn cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, đại diện cộng đồng kiều bào, doanh nghiệp do Đại sứ Vũ Quang Minh dẫn đầu, đã tới dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở thủ đô Phnom Penh.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tham dự lễ dâng hương còn có Đoàn các tướng lĩnh sỹ quan cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia do Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng El Van Sarat dẫn đầu.

Để thể hiện lòng biết ơn vô hạn, các Đoàn đã dành một phút tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

[Dâng hương tri ân các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia]

Hàng chục nghìn chiến sỹ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn qua các thời kỳ chiến tranh. Đến nay vẫn còn rất nhiều hài cốt chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam nằm lại trên đất Campuchia.

Công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt các liệt sỹ vẫn đang được chính phủ hai nước tích cực triển khai với mục tiêu hoàn thành trong năm nay.

Dâng hương tri ân anh hùng liệt sỹ tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ảnh 2Đoàn đại biểu dành một phút tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)

Trong 20 năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh (Đội K93) thuộc Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 1.956 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Campuchia (trong đó có 251 hài cốt liệt sỹ xác định được họ tên, quê quán) về với đất mẹ.

Cũng tại địa bàn Campuchia, trong các ngày 18-19/12, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại các tỉnh Preah Sihanouk và Battambang cũng tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

Hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ Việt Nam đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ toàn vẹn đất nước, thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ ngày 20-21/12, Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao sôi nổi như bóng bàn, cầu lông, cờ tướng giữa các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại nước bạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Dịch giả Nguyễn Quyết Tiến ( thứ 6 từ trái sang) trao tặng Trung tâm bộ sách từ điển và hội thoại Việt – Séc – Anh do chính ông biên soạn, đồng thời cam kết dịch miễn phí các tác phẩm thơ tiếng Việt sang tiếng Séc để phục vụ công tác giảng dạy. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Tôn vinh tiếng Việt: Gieo mầm yêu tiếng mẹ

Giám đốc Trung tâm tiếng Việt tại TTTM Sapa, CH Séc đã giới thiệu khái quát về chặng đường 23 năm hình thành và phát triển của Trung tâm, đồng thời công bố kế hoạch học tập trong khóa Hè năm nay.

Ban lãnh đạo Hiệp hội Tài chính và Đầu tư Việt Nam tại Anh (VIFA UK), các thành viên và khách mời tại Lễ ra mắt VIFA UK. (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Xây dựng cầu nối hợp tác tài chính Việt Nam-Anh

Hiệp hội Tài chính và Đầu tư Việt Nam tại Vương quốc Anh đã được ra mắt tại Anh với kỳ vọng trở thành cầu nối giữa các chuyên gia tài chính, nhà đầu tư và doanh nhân hai nước và quốc tế.