Lockheed Martin đề nghị mua lại Aerojet Rocketdyne với giá 4,4 tỷ USD

Trong một thông báo, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Lockheed Martin James Taiclet cho hay việc mua lại Aerojet Rocketdyne sẽ giúp duy trì và củng cố một bộ phận thiết yếu.
Lockheed Martin đề nghị mua lại Aerojet Rocketdyne với giá 4,4 tỷ USD ảnh 1Logo của Lockheed Martin (Nguồn: Bloomberg)

Lockheed Martin, hãng chế tạo máy bay, vũ khí, tên lửa, vệ tinh và các thiết bị kỹ thuật tiên tiến quốc phòng của Mỹ, ngày 21/12 đã ký một thỏa thuận mua lại nhà sản xuất động cơ tên lửa quốc phòng và hàng không vũ trụ “đồng hương” Aerojet Rocketdyne với giá 4,4 tỷ USD, bao gồm nợ và tiền mặt.

Theo thông báo, Lockheed sẽ trả 56 USD/cổ phiếu cho Aerojet Rocketdyne, cao hơn 33% so với mức đóng phiên 18/12.

Trong một thông báo, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Lockheed Martin James Taiclet cho hay việc mua lại Aerojet Rocketdyne sẽ giúp duy trì và củng cố một bộ phận thiết yếu của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và giảm chi phí cho khách hàng.

[Doanh số bán vũ khí của Mỹ đạt 175 tỷ USD trong năm 2020]

Thương vụ này cũng giúp tăng cường sự hỗ trợ của Lockheed Martin đối với các nhiệm vụ an ninh quan trọng của Mỹ và đồng minh, đồng thời duy trì vai trò “dẫn đầu” trong lĩnh vực không gian và công nghệ siêu thanh.

Trong lúc chờ thương vụ này được các cổ đông và cơ quan quản lý thông qua, các cổ đông của Aerojet Rocketdyne sẽ nhận được một khoản cổ tức đặc biệt trước khi chốt là 5 USD/cổ phiếu phổ thông và các giao dịch thu nhập cố định vào tháng 3/2021-nếu không bị thu hồi, dự kiến sẽ giảm giá mua đối với thương vụ này xuống còn mức 51 USD/cổ phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.