Long An: Tăng cường bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải

Tỉnh Long An đang thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thu gom, xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường.
Long An: Tăng cường bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải ảnh 1Khu vực lò đốt rác của một Nhà máy đốt rác phát điện. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cùng với sự phát triển kinh tế, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Long An có xu hướng gia tăng. Tỉnh Long An đang thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thu gom, xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Long An, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được các ngành chức năng quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả.

Tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát, theo dõi.

Các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp đang hoàn thành việc xây dựng hố ga giám sát ngoài hàng rào nhà máy để người dân và ngành chức năng chủ động theo dõi, giám sát.

Ngành chức năng phối hợp với các địa phương thường xuyên tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất ở các doanh nghiệp nhằm đảm bảo các doanh nghiệp này tuân thủ theo hồ sơ môi trường được duyệt, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm trong xả nước thải, khí thải.

Ngoài ra, tỉnh Long An đã đưa vào vận hành 3 trạm quan trắc tự động nước mặt và 3 trạm quan trắc không khí nhằm theo dõi chất lượng nguồn nước, không khí tại các khu vực trọng điểm của tỉnh.

Các số liệu quan trắc được công khai ở khu vực công cộng để người dân và doanh nghiệp giám sát, đồng thời phục vụ công tác quản lý của cơ quan nhà nước về bảo vệ môi trường.

[Bộ TN-MT đánh giá cao việc đầu tư Nhà máy điện rác Nam Sơn]

Đối với việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, tỉnh chủ trương nâng công suất xử lý rác thải tại các nhà máy hiện có, đồng thời đầu tư xây dựng nhà máy xử lý mới bằng nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa.

Đặc biệt, các nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn đều phải sử dụng công nghệ đốt rác và phát điện nhằm bảo đảm môi trường. Cụ thể, Nhà máy xử lý rác thải Tâm Sinh Nghĩa đang thực hiện nâng công suất xử lý từ 250 tấn/ngày lên 500 tấn/ngày và chuyển đổi sang công nghệ đốt rác phát điện.

Long An cũng đang thực hiện dự án nhà máy xử lý rác Vĩnh Hưng, lò đốt rác Tân Hưng, lò đốt rác thị xã Kiến Tường để phục vụ xử lý rác thải tại các địa phương trên. Bên cạnh đó, tỉnh đang kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác trên địa bàn huyện Cần Đước và Cần Giuộc, nhà máy xử lý rác thải quy mô 250 tấn/ngày ở huyện Đức Huệ, nhà máy xử lý rác thải huyện Thạnh Hóa...

Tại các khu vực nông thôn, vùng sản xuất nông nghiệp, Long An triển khai nhân rộng mô hình thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tiến hành thí điểm phân loại rác tại nguồn ở một số địa phương để làm cơ sở nhân rộng ra toàn tỉnh...

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải; kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường xung quanh, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Các ngành chức năng tiếp tục thực hiện quan trắc môi trường; rà soát, thống kê báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh nhu cầu lắp đặt thêm các trạm quan trắc tự động không khí để bảo đảm theo dõi, giám sát chất lượng môi trường không khí tại những nơi chịu tác động mạnh mẽ của các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, nhằm dự báo xu thế biến đổi và đề xuất các phương hướng quản lý, kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay; tổ chức kiểm kê, đánh giá các nguồn phát sinh rác thải, khí thải trên địa bàn để xác định rõ nguyên nhân, giảm thiểu ô nhiễm và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí theo quy định.

Ủy ban Nhân dân các địa phương chỉ đạo các đơn vị thu gom rác có biện pháp thu gom rác tại khu vực hiện nay chưa được thu gom nhằm hạn chế người dân đốt rác; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động xả thải tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn, đảm bảo tuân thủ đúng quy định về bảo vệ môi trường; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục