Lũ trung lưu sông Mekong đang lên ở mức cao

Hiện nay, lũ trung lưu sông Mekong đang lên lại, trong đó, vùng nội đồng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên lên chậm và ở mức cao.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện lũ trung lưu sôngMekong đang lên lại, trên dòng chính sông Cửu Long đang xuống chậm, vùng nộiđồng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên lên chậm và ở mức cao.

Mực nước cao nhất ngày 2/10, trên sông Cửu Long như sau: Tại sông Tiền, trạm TânChâu ở mức 4,83m, cao hơn báo động 3 là 0,33m, Cao Lãnh là 2,38m, cao hơn báođộng 3 là 0,08m, Mỹ Thuận ở mức 1,67m, dưới báo động 2 là 0,03m, Mỹ Tho là 1,41m,ở mức báo động 1; tại sông Hâu, trạm Châu Đốc ở mức 4,24m, cao hơn báo động 3 là0,24m, Long Xuyên là 2,67m, cao hơn báo động 3 là 0,17m, Cần Thơ là 1,80m, ở mứcbáo động 2; tại trạm Xuân Tô trên kênh Vĩnh Tế ở 4,34m, cao hơn báo động 3 là0,34m; tại trạm Chợ Mới, sông Ông Chưởng ở mức 3,43m, cao hơn báo động 3 là0,43m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, lũ trên dòng chính sôngCửu Long tiếp tục xuống dần; vùng nội đồng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyêntiếp tục lên chậm và đạt đỉnh trong vài ngày tới, đỉnh lũ tại các trạm chính caohơn mức báo động 3 từ 0,2-0,4m.

Đến ngày 7/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 4,7m (trên báođộng 3 là 0,2m), tại Châu Đốc xuống mức 4,1m (trên báo động 3 là 0,1m), tại cáctrạm chính vùng nội đồng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên xuống mức báo động3, có nơi còn trên báo động 3 từ 0,1-0,3m.

Sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa tiếp tục lên và đến ngày 7/10 ở mức 2,5m, trênbáo động3: 0,1m. Do vậy, cần tiếp tục phòng chống lũ lớn, ngập sâu ở vùng đầunguồn và Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên./.

Lưu Thanh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục