Luật sư vụ giết Kim Jong-nam tập trung điều tra về chất độc VX

Luật sư của một trong hai nghi phạm bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol cho biết đang tìm kiếm sự giúp đỡ để đánh giá bằng chứng liên quan tới chất độc thần kinh VX.
Luật sư vụ giết Kim Jong-nam tập trung điều tra về chất độc VX ảnh 1Nghi phạm Đoàn Thị Hương (giữa, trái) được áp giải tới tòa án ở Sepang, Malaysia ngày 30/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, một luật sư của một trong hai nghi phạm bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 16/6 cho biết đang tìm kiếm sự giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài để đánh giá bằng chứng liên quan tới chất độc thần kinh VX.

Theo ông Gooi Soong Seng, luật sư của nghi phạm mang quốc tịch Indonesia Siti Aishah, một số tài liệu sẽ được gửi tới các chuyên gia ở Đan Mạch và những nước khác để đánh giá về việc sử dụng chất VX.

[Đoàn Thị Hương sẽ ra Tòa Thượng thẩm Shah Alam vào ngày 28/7]

Phát biểu với báo giới, luật sự Gooi nêu rõ: "Trong báo cáo khám nghiệm tử thi, họ đã khẳng định rằng nguyên nhân cái chết là do chất VX. Vì vậy, chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ về khía cạnh VX."

Tuy nhiên, ông Gooi không nêu rõ khía cạnh đặc biệt nào muốn các chuyên gia nghiên cứu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục