Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông có kế hoạch thực hiện chuyến thăm chính thức tới châu Phi vào tháng 2/2025, nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
Châu Phi hiện có 135.200 triệu phú và 21 tỷ phú với tổng tài sản có thể đầu tư hiện đang nắm giữ lên tới 2.500 tỷ USD và Africa Wealth Report dự báo Lục địa Đen sẽ có 220.000 triệu phú vào năm 2033.
Cuộc khảo sát của Skytrax làm sáng tỏ các xu hướng rộng lớn hơn đang định hình bối cảnh hàng không châu Phi khi các sân bay cố gắng nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm của hành khách.
Hội nghị Thường niên mùa Thu của IMF và WB tại Marrakech, Maroc là “tiếng gọi” thôi thúc cộng đồng quốc tế đoàn kết để cùng nhau tìm ra giải pháp cấp bách cho những thách thức mang tính toàn cầu.
Ngoại trưởng Blinken dự kiến sẽ đến thăm Ethiopia và Niger để thảo luận về thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở khu vực phía Bắc Tigray của Ethiopia và nỗ lực chống khủng bố tại Niger.
Trước thềm chuyến công du châu Phi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo sẽ cắt giảm đáng kể số lượng quân nhân Pháp tại Lục địa Đen và tăng quyền hạn của các đối tác.
Theo ước tính của Liên hợp quốc, Lục địa Đen đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, hơn 20% dân số châu Phi, tương đương 278 triệu người, đối mặt với nạn đói.
Để hỗ trợ châu Phi, Nhật Bản sẽ đầu tư khoảng 4 tỷ USD nhằm đạt được tăng trưởng xanh thông qua quá trình khử cacbon và giúp châu Phi tăng cường năng lực sản xuất lương thực.
Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU) có tham vọng củng cố và phát huy mối quan hệ xung quanh ba mục tiêu gồm sự thịnh vượng, an ninh và giao thông.
Không chỉ phụ thuộc về an ninh, châu Phi cũng bị phụ thuộc cả về tài chính bởi Trung Quốc đã quyến rũ người châu Phi trong 2 thập kỷ qua bằng những khoản tín dụng hào phóng.
Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ được tổ chức tại Mỹ với chương trình nghị sự gồm các nội dung: chống lại chủ nghĩa toàn trị; giải quyết và chống tham nhũng; thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền.
Theo Tổng thống Pháp Macron, nếu châu Phi chùn bước trong việc đối phó với các vấn đề di cư của châu lục, chính Lục địa Đen sẽ phải trả giá đắt về mặt phát triển chứ không phải châu Âu.
Hiện nay, nguồn cung vaccine cho châu Phi gần như chững lại, một phần do thiếu nguồn cung từ Ấn Độ - quốc gia vẫn đang chật vật đối phó với đợt bùng phát mạnh của dịch COVID-19.
Trang theafricareport.com đăng bài phân tích của Harry G. Broadman về thực trạng nợ của các nước châu Phi tham gia Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) của Trung Quốc.
Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat đã được bầu lại làm người đứng đầu cơ quan điều hành của AU với 51 phiếu bầu trong số 55 phiếu bầu của các quốc gia bỏ phiếu.
Châu Phi có 128/1.000 sáng kiến toàn cầu, được ứng dụng đa dạng từ các biện pháp giám sát dịch bệnh, truy dấu tiếp xúc cho đến các phương pháp phòng dịch và chữa trị người mắc COVID-19.
Các nhà khoa học quốc tế vừa công bố kết quả nghiên cứu về bộ gene đặc thù của nhiều loài gia súc ở châu Phi để tìm ra nguyên nhân khiến chúng có khả năng chống chọi rất tốt với khí hậu khắc nghiệt.
WFP ước tính hiện có khoảng 20 triệu người dân tại 9 quốc gia trong khu vực (gồm Burundi, Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Rwanda, Somalia và Uganda) không có đủ dự trữ lương thực đảm bảo.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các nước thành viên liên minh "cùng hợp lực để tăng cường khả năng chống đỡ với cuộc tấn công của COVID-19."
Nhận thức được mối nguy hiểm tiềm tàng từ các khoản viện trợ phát triển của Trung Quốc, nhiều nước châu Phi đã mời chào khu vực tư nhân của Mỹ như một sự thay thế.