Lực lượng chức năng xuyên đêm xử lý sự cố rò rỉ thấm chân đê ở Thanh Hóa

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo xã Vĩnh An cùng lực lượng bộ đội, công an triển khai phương án “4 tại chỗ,” huy động các lực lượng chức năng và nhân dân khắc phục.

Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 762 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa dầm mình trong nước lũ nỗ lực khắc phục sự cố. (Ảnh: TTXVN phát)
Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 762 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa dầm mình trong nước lũ nỗ lực khắc phục sự cố. (Ảnh: TTXVN phát)

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, tại khu vực tuyến đê tả sông Mã (tuyến đê thuộc cấp Trung ương quản lý), đoạn cống Nổ Thôn, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) xuất hiện sự cố rò rỉ thấm chân đê, uy hiếp sự an toàn của gần 4.000 người dân của xã Vĩnh An.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 762, phối hợp cùng lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Lộc xuyên đêm khắc phục sự cố.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc, nước sông Mã lên nhanh đã khiến cho nước tràn qua miệng cống Nổ Thôn, ngấm vào thân đê. Sự cố nghiêm trọng này đe dọa an toàn của hàng nghìn người dân, buộc chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục, xử lý khẩn cấp vị trí đê xung yếu.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo xã Vĩnh An cùng lực lượng bộ đội, công an triển khai phương án “4 tại chỗ,” huy động các lực lượng chức năng và nhân dân tích cực khắc phục.

Huyện lập tức báo cáo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh để có phương án chỉ đạo.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thơi, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã kịp thời huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ, 150 dân quân tự vệ làm việc xuyên đêm 23/9 để khắc phục sự cố. Đến sáng 24/9, cơ bản đã gia cố xong chỗ rò rỉ nước tại chân đê, đảm bảo an toàn.

Hiện đơn vị vẫn đang trực quân 24/24 giờ, tăng cường vật tư, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.