Kon Tum: Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông

Trận động đất mới nhất có độ lớn 3,4 xảy ra lúc 12 giờ 32 phút 38 giây ngày 4/4 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.790 độ Vĩ Bắc-108.275 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. (Nguồn: Vietnam+)
Khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. (Nguồn: Vietnam+)

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) có độ lớn từ 2,6 đến 3,4.

Trận động đất mới nhất có độ lớn 3.4 xảy ra lúc 12 giờ 32 phút 38 giây ngày 4/4 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.790 độ Vĩ Bắc-108.275 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Các trận tiếp theo đều có độ rủi ro bằng 0. Cụ thể, lúc 11 giờ 31 phút 23 giây, xảy ra trận động đất có độ lớn 3,4; đến 11 giờ 57 phút 14 giây là trận động đất có độ lớn 2,7; khoảng 12 giờ 16 phút 10 giây là trận động đất có độ lớn 3,4; lúc 12 giờ 27 phút 51 giây tiếp tục xảy ra trận động đất có độ lớn 3,0 và 12 giờ 32 phút 38 giây, trận động đất có độ lớn 3,4. Độ sâu chấn tiêu cả 6 trận động đất này đều khoảng 8,1-8,2km.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, cho biết cả 6 trận động đất này đều là động đất kích thích, có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0 (không gây thiệt hại).

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Từ tháng 4/2021 đến nay, hàng trăm trận động đất đã xảy ra tại Kon Tum, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông, trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng.

Lớn nhất là trận động đất xảy ra trưa 28/7/2024 có độ lớn 5,0.

"Động đất kích thích" là nguyên nhân gây ra các trận động đất trong những năm gần đây ở tỉnh Kon Tum.

Theo các nghiên cứu sơ bộ, dự báo động đất ở Kon Tum vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới, nhưng khó có khả năng lớn hơn 5,5 độ.

"Tuy nhiên, vẫn cần triển khai ngay các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá hoạt động động đất ở khu vực này," ông Xuân Anh nhận định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.