Lực lượng vũ trang Thủ đô đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn

Sáng 30/8, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức trao 1.500 suất quà hỗ trợ các hộ gia đình, người lao động mất việc làm, người có hoàn cảnh khó khăn đang cư trú tại quận Đống Đa và thị xã Sơn Tây.
Lực lượng vũ trang Thủ đô đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn ảnh 1Trao quà hỗ trợ người dân thị xã Sơn Tây. (Ảnh: TTXVN phát)

Tiếp nối những hoạt động thiết thực giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19, sáng 30/8, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức trao 1.500 suất quà hỗ trợ các hộ gia đình, người lao động mất việc làm, người có hoàn cảnh khó khăn đang cư trú tại quận Đống Đa và thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cho biết với tinh thần tương thân, tương ái, thời gian qua Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức các mô hình, hoạt động, cách làm sáng tạo để hỗ trợ, giúp đỡ người dân tại các khu vực đang phong tỏa trên địa bàn.

Tất cả đều được thực hiện với phương châm “giúp dân xuất phát từ mệnh lệnh trái tim,” với tinh thần “địa phương, đơn vị ít khó khăn hỗ trợ địa phương, đơn vị khó khăn,” “địa phương, đơn vị ngoài vùng dịch giúp đỡ địa phương, đơn vị trong vùng dịch,” “khu ngoài phong tỏa giúp đỡ khu phong tỏa,” “nơi không cách ly hỗ trợ địa bàn cách ly.”

Các phương châm đã được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực như tổ chức các "gian hàng 0 đồng,” "chuyến xe 0 đồng” tại những khu vực dân cư bị phong tỏa đến với lao động tự do bị mất việc làm, sinh viên nghèo, sinh viên ngoại tỉnh.

[Phát động Chương trình 'Triệu phần quà san sẻ yêu thương']

Nhận suất quà hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, bà Trần Thị Nga (quê Vĩnh Phúc) là lao động tự do, trú tại Xã Đàn (phường Nam Đồng, quận Đống Đa) xúc động cho biết, bà không có việc làm từ hơn 1 tháng nay, thu nhập không có khiến cuộc sống rất khó khăn.

Sự hỗ trợ của chính quyền trong thời gian qua và phần quà của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao tặng sẽ giúp bà và những lao động tự do khác bớt lo lắng, có điều kiện thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch của thành phố.

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Ngời, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa, Ban đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa rà soát kỹ các trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn để các suất quà hỗ trợ đến được với những người thực sự khó khăn, góp phần hỗ trợ, đảm bảo đời sống cho người dân trong thời gian dịch bệnh.

Từ ngày 11-29/8, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp giúp đỡ nhân dân các huyện ngoại thành thu hoạch và tiêu thụ hơn 200 tấn nông sản, hoa màu các loại; đồng thời tổ chức 32 “gian hàng 0 đồng,” 26 “chuyến xe 0 đồng,” trao quà hỗ trợ cho người dân với tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng, trong đó có hơn 400 suất quà trao cho gia đình quân nhân và dân quân.

Đồng hành với những giải pháp kịp thời giúp đỡ đời sống nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô cũng đã triển khai phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, các lực lượng trên địa bàn triển khai, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; vận chuyển các công dân F1 về các khu cách ly tập trung; phối hợp quản lý, vận hành bệnh viện dã chiến, điều trị các trường hợp F0; chủ động rà soát các cơ sở cách ly tập trung; hiện tại đã rà soát, chuẩn bị 487 cơ sở có thể tiếp nhận, cách ly ngay.

Thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục quán triệt nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, nắm chắc các khâu, các bước, sẵn sàng làm tốt công tác tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vaccine khi có yêu cầu./.

Tình hình dịch bệnh đến 18h ngày 29/8

Hà Nội:

- Số ca nhiễm: 3.637 ca
- Số ca tử vong: 38 ca
- Tiêm chủng: 2.900.287 liều

Trong nước:

Số ca nhiễm: 435.265 ca
Số ca tử vong: 10.749 ca, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh: 8.624 ca; Thủ đô Hà Nội: 38 ca.
Số ca khỏi bệnh: 219.802 ca.
Số tiêm chủng: 19.431.093 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.999.888 liều, tiêm mũi 2 là 2.431.205 liều.

Thế giới:

Số ca nhiễm: 216.868.264
Số ca tử vong: 4.510.135
Số ca hồi phục: 193.803.759

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục