Lượng gạo nhập khẩu của EU tăng 20% trong thập kỷ tới

Lượng gạo nhập khẩu của EU có thể sẽ tăng từ 1 triệu tấn/năm tại thời điểm hiện nay lên 1,2 triệu tấn vào năm 2023.

Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố báo cáo dự báo trong thập kỷ tới, diện tích đất trồng lúa ở châu Âu sẽ giữ nguyên như hiện nay nhưng lượng gạo nhập khẩu sẽ tăng để đáp ứng nhu cầu đang tăng.

Theo báo cáo “Triển vọng thị trường và thu nhập trong ngành nông nghiệp ở Liên minh châu Âu (EU) giai đoạn 2013-2023" này, sản lượng gạo của khối sẽ tăng từ 1,7 triệu tấn năm 2013 lên 1,8 triệu tấn trong năm nay nhờ diện tích canh tác tăng mạnh. Sau đó, diện tích lúa ở châu lục này sẽ không thay đổi.

EC dự báo việc mở rộng diện tích đất canh tác lúa gạo là hầu như không thể xảy ra. Do vậy, sản lượng thóc gạo của EU chỉ có thể tăng thông qua việc tăng năng suất.

Lượng gạo nhập khẩu của EU có thể sẽ tăng từ 1 triệu tấn/năm tại thời điểm hiện nay lên 1,2 triệu tấn vào năm 2023 do lượng gạo tiêu thụ ở “lục địa già” dự kiến sẽ tăng từ 2,6 triệu tấn trong năm 2013 lên 2,9 triệu tấn vào năm 2023./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.