Áp lực từ tỷ giá, thuế quan và sự rút lui của nhóm khách hàng phổ thông khiến ngành hàng xa xỉ toàn cầu buộc phải tái cấu trúc chiến lược, khi tăng trưởng không còn đến từ mở rộng sản lượng như trước.
Sau khi mất 50 triệu khách hàng trong năm 2024, ngành thời trang xa xỉ toàn cầu trị giá 400 tỷ USD đang chứng kiến làn sóng thay giám đốc sáng tạo quy mô lớn nhằm tìm lại sức hút.
Sự kiện của Louis Vuitton - thương hiệu thuộc tập đoàn LVMH, "đế chế" hàng hiệu xa xỉ lớn nhất thế giới - diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp thời trang cao cấp đang trong giai đoạn suy giảm.
Sự xuất hiện của tỷ phú Bernard Arnault tại lễ nhậm chức của Tổng thống Trump hôm 20/1 đã phản ánh chiến lược quan trọng của LVMH trong việc mở rộng và củng cố vị thế tại thị trường Mỹ.
Ông Bernard Arnault, tỷ phú người Pháp đồng thời là ông chủ của tập đoàn LVMH, đã mua lại tạp chí Paris Match theo thỏa thuận trị giá 120 triệu euro (133 triệu USD).
Sự sụt giảm về mức độ tiêu thụ các sản phẩm xa xỉ trong thời gian gần đây là một cú sốc đối với một ngành công nghiệp vốn đã quen với những mức giá cao ngất ngưởng.
Trong nửa đầu năm 2024, lợi nhuận của tập đoàn bán hàng xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH giảm xuống còn 7,26 tỷ euro (7,88 tỷ USD), doanh thu giảm 1% xuống còn 41,68 tỷ euro.
Trên thị trường thời trang xa xỉ, trong khi lợi nhuận của các hãng như Prada, LVMH ghi nhận những mức tăng trưởng lớn; nhiều tên tuổi như Kering và Burberry đang chứng kiến nhu cầu suy yếu.
Toyota Motor đã trở thành công ty vốn hóa lớn mà các quỹ dự phòng rủi ro ở châu Á-Thái Bình Dương bán khống mạnh nhất trong tháng 2/2024 khi giới đầu tư dự báo giá cổ phiếu của Toyota sẽ giảm.
Người mua sắm ở châu Âu và Mỹ đang cắt giảm các khoản chi tiêu xa xỉ, trong khi thị trường này ở Trung Quốc cũng diễn biến phức tạp vì tỷ lệ thất nghiệp cao và cuộc khủng hoảng bất động sản.
Giá cổ phiếu của LVMH đã chạm mức cao kỷ lục trong tháng 4/2023 trên 199 USD/cổ phiếu, khiến tập đoàn này trở thành doanh nghiệp châu Âu đầu tiên có giá trị thị trường vượt 500 tỷ USD.
Con gái của tỷ phú Bernard Arnault - Delphine Arnault, là người phụ trách nhãn hàng Christian Dior Couture; Pietro Beccari chuyển sang làm CEO của Louis Vuitton thay thế Michael Burke.
Kim ngạch xuất khẩu đồng hồ của Thụy Sĩ đã tăng 2,7% so với mức trước đại dịch vào năm 2019 và tăng 0,2% so với mức đỉnh năm 2014, trong bối cảnh ngành hàng xa xỉ phục hồi mạnh mẽ.
Tất cả các mảng kinh doanh của LVMH đều tăng trưởng hai con số trong quý 4 vừa qua, do người tiêu dùng đổ xô đến các cửa hàng để mua sắm vào dịp lễ vào cuối năm.
Les Extraits của Louis Vuitton vô cùng đặc biệt, không có hương thơm đầu, hương giữa hoặc hương cuối... đó là sự hòa quyện của thiên nhiên ngọt ngào và tinh tế chạm đến từng cung bậc cảm xúc...
Chuyên gia Arnaud Cadart cho biết "những người giàu và cực giàu dường như chưa bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng." Do thể đi du lịch hoặc ra ngoài ăn uống, thay vào đó họ dồn tiên để mua hàng xa xỉ.