Lý giải nguyên nhân khiến VĐV Quách Thị Lan bị ngất

Quách Thị Lan có thể đã thất vọng khi để tuột tấm HCV trong tích tắc và không bảo vệ được vị trí số một của mình ở Đông Nam Á.
Lý giải nguyên nhân khiến VĐV Quách Thị Lan bị ngất ảnh 1VĐV Quách Thị Lan bị ngất ngay khi cán vạch đích. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Myanmar, sau khi về đích ở nội dung 400m vượt rào nữ trong ngày thi đấu 17/12, vận động viên Nguyễn Thị Lan đã ngất xỉu ngay trên vạch đích. Ngay lập tức, cô được đưa tới bệnh viện.

Ông Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh, cho rằng có hai lý do dẫn đến việc một trong những niềm hy vọng vàng của Việt Nam tại đại hội thể thao lần này bị ngất.

Thứ nhất, Quách Thị Lan đã tung sức ra từ khá sớm nên không giữ được sức cần thiết để có thể bảo vệ vị trí dẫn đầu của mình.

Mặt khác, nữ vận động viên có thể đã không còn đủ tỉnh táo để thực hiện những động tác cơ bản sau khi chạy với cường độ lớn, đó là phải có những bước chạy nhẹ trước khi dừng lại, sau đó là thời gian để thả lỏng cơ thể với việc đi bộ.

Nhưng khi chạm đích và để đối thủ người Thái Lan Wassano Winatho vượt qua, Quách Thị Lan đã ngay lập tức đứng lại, do đó, cô đã quỵ ngã và bất tỉnh.

Nguyên nhân thứ hai có thể là do tâm lý. Quách Thị Lan có thể đã thất vọng khi để tuột tấm huy chương Vàng trong tích tắc và không bảo vệ được vị trí số một của mình ở khu vực Đông Nam Á.

Một thành viên ban huấn luyện cho biết dù chỉ giành huy chương Bạc ở nội dung 400m nữ trong ngày thi đấu trước đó, nhưng Quách Thị Lan rất tự tin ở nội dung thi đấu 400m vượt rào nữ vì thành tích của cô đã tương đương với thành tích khu vực và khả năng giành huy chương Bạc là trong tầm tay.

Tuy nhiên, Quách Thị Lan đã bị bất ngờ vì sự tiến bộ của đối thủ, vì vậy, cô đã phải gắng sức để không bị vượt qua nhưng không hiệu quả, và đây có thể là nguyên nhân lớn nhất khiến nữ vận động viên bị ngất xỉu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục