Macedonia cùng lúc tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội

Hơn 3.500 điểm bỏ phiếu đã chính thức mở cửa để đón gần 1,8 triệu cử tri đủ tư cách đi bỏ phiếu trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống cùng với bầu cử quốc hội.
Macedonia cùng lúc tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội ảnh 1Đương kim Tổng thống Macedonia Gjorge Ivanov. (Nguồn: EC)

Sáng 27/4, hơn 3.500 điểm bỏ phiếu đã chính thức mở cửa trên khắp Macedonia để đón gần 1,8 triệu cử tri đủ tư cách đi bỏ phiếu trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống cùng với cuộc bầu cử Quốc hội.

Các cử tri sẽ bầu ra Quốc hội mới gồm 123 ghế trong số các ứng cử viên của 14 đảng phái chính trị và các liên minh.

Cuộc bầu cử Quốc hội này diễn ra sớm hơn một năm so với kế hoạch, sau khi liên minh cầm quyền Tổ chức Cách mạng toàn Macedonia-Đảng Dân chủ đoàn kết dân tộc (VMRO-DPMNE) không thể thống nhất với đối tác Liên minh Dân chủ vì hội nhập của người Albania (DUI) về một ứng cử viên tổng thống chung.

VMRO-DPMNE đề xuất tái chỉ định đương kim Tổng thống Gjorge Ivanov làm ứng cử viên tổng thống, trong khi đó DUI cho rằng ông Ivanov không phải là ứng cử viên được cả người gốc Albania và người Macedonia chấp nhận. Nhằm phá vỡ bế tắc này, hai đảng trên đã nhất trí kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 27/4 thay vì kế hoạch sẽ diễn ra vào năm 2015.

Cạnh tranh trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống là đương kim Tổng thống Gjorge Ivanov thuộc VMRO-DPMNE và ứng cử viên đối lập Stevo Pendarovski thuộc Đảng Dân chủ Xã hội (SDSM).

Theo kết quả bầu cử vòng một, ông Ivanov giành được 52% số phiếu ủng hộ, còn ông Pendarovski nhận được 37% số phiếu.

Để chiến thắng ngay trong vòng một, ứng cử viên phải giành được trên 50% số phiếu ủng hộ của toàn bộ cử tri đủ tư cách tham gia bỏ phiếu, song vì tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở vòng một chỉ đạt khoảng 50%, dẫn tới số người ủng hộ ông Gjorge Ivanov chưa đủ con số theo quy định.

Theo kê quả thăm dò mới nhất, liên minh cầm quyền VMRO-DPMNE và ông Ivanov dẫn trước với 28% phiếu, so với 15% của SDSM.

Dự kiến, các địa điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 17 giờ giờ GMT cùng ngày. Hơn 10.000 quan sát viên sẽ theo dõi cuộc bầu cử và kết quả sơ bộ các cuộc bầu cử sẽ được công bố vào sáng 28/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục