Thụy Điển tuyên bố sẽ tuân thủ các điều khoản trong biên bản ghi nhớ đã nhất trí với Ankara để nhận được sự chấp thuận của Thổ Nhĩ Kỳ về việc Thụy Điển trở thành thành viên NATO.
Trước câu hỏi của các nhà báo, Thủ tướng Andersson nói: "Tôi đã là một bộ trưởng trong 8 năm và tôi chưa bao giờ nói về những gì được trao đổi trong các phòng đàm phán."
Theo bà Andersson, bà không muốn lãnh đạo một chính phủ bị hoài nghi về tính hợp pháp, bà bày tỏ hy vọng sẽ trở lại với một chính phủ thiểu số của đảng Dân chủ Xã hội.
Ngày 24/11, Quốc hội Thụy Điển bỏ phiếu xác nhận bà Magdalena Andersson - lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội đồng thời là Bộ trưởng Tài chính nước này - giữ chức Thủ tướng.
Trước đó, ngày 4/11, bà Andersson, 54 tuổi, đã được bầu làm lãnh đạo của đảng Dân chủ Xã hội thay ông Stefan Löfven, người đã từ chức Thủ tướng sau 7 năm cầm quyền.
Nếu thành lập được chính phủ, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu sớm nhất là vào ngày 18/11 để bầu bà Anderson làm thủ tướng, theo đó bà sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Thụy Điển.
Với việc kế nhiệm chức chủ tịch đảng của ông Stefan Lofven, bà Magdalena Andersson, 54 tuổi đứng trước cơ hội trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển nếu vượt qua được cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội
Bà Magdalena Andersson, 54 tuổi, là nhà kinh tế cao cấp và vận động viên bơi lội, là ứng cử viên duy nhất, được bầu bằng hình thức thông qua tại đại hội Đảng Dân chủ Xã hội họp ở Gothenburg.
Nữ Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển Magdalena Andersson đã được bầu làm Chủ tịch IMFC, kế nhiệm Thống đốc Ngân hàng trung ương Nam Phi Lesetja Kganyago - người làm Chủ tịch IMFC từ ngày 18/1/2018.
Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đề cử Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển Magdalena Andersson trở thành người đứng đầu Ủy ban Tài chính và Tiền tệ Quốc tế (IMFC).
Thụy Điển đang có kế hoạch tăng thuế thu nhập đối với những người có thu nhập cao nhất như cách thức để bù đắp phần cắt giảm thuế thu nhập cho người nghỉ hưu.