Malawi ủng hộ Madonna nhận thêm con nuôi

Chính phủ Malawi ủng hộ ca sĩ nhạc pop Mỹ Madonna trong nỗ lực xin thêm một người con nuôi thứ hai tại quốc gia nằm ở miền Nam châu Phi này. Bộ trưởng Thông tin Malawi Patricia Kaliati đã khẳng định như vậy vào ngày 2/4, trong một tuyên bố vấp phải sự phản đối của các tổ chức nhân quyền.

Chính phủ Malawi ủng hộ ca sĩ nhạc pop Mỹ Madonna trong nỗ lực xin thêm một người con nuôi thứ hai tại quốc gia nằm ở miền Nam châu Phi này. Bộ trưởng Thông tin Malawi Patricia Kaliati đã khẳng định như vậy vào ngày 2/4, trong một tuyên bố vấp phải sự phản đối của các tổ chức nhân quyền.
 
Tuyên bố của Bộ trưởng Kaliati được đưa ra một ngày trước khi Tòa án dân sự tối cao Malawi dự kiến ra phán quyết về việc Madonna có được quyền nhận bé gái 4 tuổi Mercy James làm con nuôi hay không. Theo Bộ trưởng, nữ ca sĩ hàng đầu nước Mỹ đã giúp đỡ đất nước Malawi và là một người mẹ đáng kính trọng.
 
Bộ trưởng Kaliati nói: "Madonna đã đem lại những điều tốt lành cho đất nước chúng tôi. Cô ấy đã giúp đỡ hơn 25.000 trẻ em mồ côi ở Malawi và đã chứng tỏ được rằng cô đủ khả năng chăm sóc David Banna - cậu con nuôi người Malawi đầu tiên của Madonna. Rất ít những người giàu có và nổi tiếng có thể giành thời gian để bay tới Malawi giúp đỡ trẻ em ở đất nước chúng tôi. Do vậy, chúng tôi ủng hộ Madonna nhận thêm bé gái Mercy James làm con nuôi."
 
Chính phủ Malawi đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ sau khi cho phép Madonna nhận bé trai 13 tháng tuổi David Banda làm con nuôi vào năm 2006. Một số tổ chức xã hội đã chỉ trích Chính phủ Malawi trao cho Madonna đặc quyền vượt ra ngoài khuôn khổ luật pháp Malawi, theo đó cấm người nước ngoài nhận trẻ em Malawi làm con nuôi. Những tổ chức này cho rằng việc Chính phủ Malawi cho phép Madonna nhận con nuôi sẽ dẫn tới nạn buôn bán trẻ em.
 
Tuy nhiên, trong thông báo với báo giới cách đây vài ngày, người phát ngôn Chính phủ Malawi Liz Rosenberg nêu rõ: "Madonna không vi phạm bất kỳ vấn đề pháp luật nào trong việc cô ấy xin nhận bé Mercy James làm con nuôi. Madonna đang tìm cách tạo ra một môi trường gia đình đầy tình thương yêu cũng như nền tảng giáo dục và chăm sóc y tế cho một đứa trẻ mồ côi từ khi mới chào đời."
 
Năm ngoái, Madonna đã được Tòa án tối cao Malawi cho phép nhận cậu bé mồ côi mẹ David Banna làm con nuôi. Sau khi mẹ của Banna qua đời, cha cậu bé, ông Yohane, đã gửi cậu vào một trại trẻ mồ côi với mong muốn con mình không phải chịu đựng cuộc sống đói nghèo ở ngôi làng Mchinji, một vùng quê nghèo khó ở miền Trung Malawi.
 
Tuy nhiên, phải rất vất vả Madonna mới được phép nhận Banna làm con nuôi sau một loạt rắc rối, trong đó có cáo buộc từ phía Malawi rằng Penstone Kilembe - chuyên gia y tế trẻ em, người giám sát quá trình xin con nuôi của Madonna - có thể đã lén lút nhận tiền và vé máy bay từ phía Madonna./.
 
Tiến Trung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục