Malaysia bác tin che giấu cựu Thủ tướng Thaksin

Cảnh sát Malaysia khẳng định cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin chưa từng dừng chân ở đây hoặc được đặc vụ nước này bảo vệ.
Ngày 14/7, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Musa Hassan khẳng định cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra chưa từng dừng chân ở Malaysia hoặc được đặc vụ nước này bảo vệ như lời ông Thaksin tuyên bố trên tờ "Dân tộc" của Thái Lan.

Ông Musa cho biết sau khi được Đại sứ quán Thái Lan tại Kuala Lumpur thông tin về việc ông Thaksin xuất hiện tại đây vào đầu tháng 7, phía Malaysia đã kiểm tra các khách sạn, cục nhập cư và nhiều nguồn khác, song không thấy bằng chứng chứng tỏ cựu Thủ tướng Thái Lan từng ở đây và cũng không có việc Malaysia cử 20 nhân viên đặc vụ bảo vệ ông này.

Trước đó, trên tờ "Dân tộc", ông Thaksin nói rằng máy bay riêng của ông dừng lại ở Kuala Lumpur vào ngày 4/7 để tiếp nhiên liệu và 20 nhân viên đặc vụ của Malaysia đã được cử đến bảo vệ ông ta.

Trước đó, nguồn tin từ Bộ Nội vụ Thái Lan cũng cho biết mới đây phát hiện ông Thaksin ở Malaysia nhưng đã rời nước này trước khi bị nhà chức trách bắt giữ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục