Malaysia bác tin đồn máy bay nổ tung hoặc khủng bố

Malaysia bác bỏ các thông tin truyền thông cho rằng đã xảy ra không tặc, nổ tan tành trên không hay radar trục trặc đối với máy bay mất tích MH370.
Malaysia bác tin đồn máy bay nổ tung hoặc khủng bố ảnh 1Tàu của Hải quân Malaysia tuần tra, tìm kiếm máy bay mất tích trên biển. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur ngày 11/3 cho biết Malaysia bác bỏ các thông tin truyền thông cho rằng đã xảy ra không tặc, nổ tan tành trên không hay radar trục trặc đối với máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines.

Bên cạnh đó, một quan chức Malaysia cho biết công dân Iran, 19 tuổi mang hộ chiếu đánh cắp trên chuyến bay này, nhiều khả năng không phải là thành viên của một tổ chức khủng bố.

Trong một diễn biến khác, Trung tâm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Trung Quốc cùng ngày thông báo tàu cứu hộ trên Biển Đông đã nhập vào đoàn tìm kiếm chiếc máy bay chở khách bị mất tích sau khi xin phép Hải quân Việt Nam để đi vào vùng biển nói trên.

Con tàu này đã tới khu vực tìm kiếm lúc 20 giờ tối 10/3 và lúc 9 giờ ngày 11/3, các tàu tìm kiếm của Trung Quốc, trong đó có tàu khu trục Miên Dương, đã lùng sục tìm kiếm khu vực rộng 7.717 km2, song không phát hiện mảnh vỡ hoặc các vật thể tình nghi ở dưới cũng như trên mặt biển.

Một tàu hải quân thứ hai của Trung Quốc cũng đã tới khu vực này trong sáng 11/3 và nhập vào đội quân quốc tế tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích.

Dự kiến, hai tàu tìm kiếm và cứu nạn khác của Trung Quốc sẽ tới khu vực tìm kiếm trước buổi chiều cùng ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục