Malaysia bắt gần 600 người trong cuộc biểu tình

Cảnh sát Malaysia ngày 1/8 đã  bắt giữ gần 600 đối tượng tham gia cuộc biểu tình được coi là rầm rộ nhất tại thủ đô Kuala Lampur trong gần 2 năm qua.
Ngày 1/8, cảnh sát Malaysia đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán hàng chục nghìn người đồng thời bắt giữ gần 600 đối tượng tham gia cuộc biểu tình được coi là rầm rộ nhất tại thủ đô Kuala Lampur trong gần hai năm qua.
 
Cảnh sát trưởng Kuala Lampur, Muhamad Sabtu Osman, cho biết 589 người đã bị bắt giữ.
 
Khoảng 30.000 người, do thủ lĩnh phe đối lập Anwar Ibrahim cầm đầu, đã biểu tình tại Kuala Lampur để yêu cầu Chính phủ Malaysia hủy bỏ Luật An ninh nội địa (ISA) mới, theo đó cho phép nhà chức trách bắt giữ mà không cần qua xét xử những người gây đe dọa đến an ninh.

Đoàn biểu tình tuần hành trên nhiều đường phố chính và chặn các ngả đường ở thủ đô làm tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng.
 
Hãng thông tấn Malaysia Bernama ngày 1/8 dẫn lời Thủ tướng nước này Najib Razak, cho biết ông coi cuộc biểu tình này như một hành động vì động cơ chính trị, và không đem lại lợi ích cho đất nước.

Trước đó, cảnh sát Malaysia đã tăng cường an ninh tại Kuala Lampur do cuộc biểu tình sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh và lợi ích quốc gia.
 
Lãnh đạo phe đối lập Anwar Ibrahim đã bị cách chức phó thủ tướng vào năm 1998 và từng bị phạt tù vì tham nhũng và quan hệ tình dục đồng giới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục