Malaysia bắt giữ 18 ngư dân Việt Nam vì xâm phạm vùng biển

Ngày 16/6, hãng Bernama đưa tin cơ quan chức năng Malaysia vừa bắt giữ 18 ngư dân Việt cùng 2 tàu đánh cá tại vùng biển cách khu vực Rompin, bang Pahang, vì xâm phạm vùng biển Malaysia.
Malaysia bắt giữ 18 ngư dân Việt Nam vì xâm phạm vùng biển ảnh 1Ngư dân Việt Nam. (Ảnh minh họa: Đỗ Quyên/TTXVN)

Ngày 16/6, hãng Bernama đưa tin cơ quan chức năng Malaysia vừa bắt giữ 18 ngư dân Việt Nam cùng 2 tàu đánh cá vì xâm phạm vùng biển Malaysia.

Cùng ngày, Lực lượng tác nghiệp trên biển khu vực 3 thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia cho biết lực lượng này đã bắt giữ các ngư dân nói trên tại vùng biển cách khu vực Rompin, bang Pahang, khoảng 14 hải lý.

Các ngư dân Việt Nam bị bắt giữ trong 2 chiến dịch được tiến hành vào hôm 7/6 vừa qua.

Chỉ huy MOF Khu vực 3 Zulkafli Sariaat cho hay, các ngư dân có độ tuổi từ 25-55, gồm 2 thuyền trưởng và 16 thuyền viên.

Hai tàu đánh cá cùng toàn bộ số hải sản mà các ngư dân đánh bắt được, trị giá khoảng 800.000 ringgit (khoảng 4,2 tỷ đồng Việt Nam) cũng bị tịch thu.

Các ngư dân này sẽ bị điều tra theo Luật Thủy sản 1985 của Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục