Malaysia bắt giữ tin tặc chuyển dữ liệu an ninh Mỹ cho IS

Malaysia đã bắt giữ một công dân Kosovo tại thủ đô Kuala Lumpur với cáo buộc xâm nhập hệ thống máy tính và cung cấp thông tin cá nhân của hơn 1.000 nhân viên an ninh Mỹ cho IS.
Malaysia bắt giữ tin tặc chuyển dữ liệu an ninh Mỹ cho IS ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AP)

Các hãng tin AP và Reuters dẫn lời giới chức trách Malaysia thông báo nước này đã bắt giữ một công dân Kosovo tại thủ đô Kuala Lumpur với cáo buộc xâm nhập hệ thống máy tính và cung cấp thông tin cá nhân của hơn 1.000 nhân viên an ninh Mỹ cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong một thông cáo tối 15/10, cảnh sát Malaysia xác nhận đối tượng bị bắt là nam giới khoảng 20 tuổi, đến Malaysia hồi tháng 8/2014 để nghiên cứu về chuyên ngành khoa học máy tính và pháp chứng tại một học viện tư nhân ở Kuala Lumpur. Đối tượng này bị bắt hôm 15/9 và sẽ bị dẫn độ sang Mỹ.

Công tác điều tra ban đầu cho thấy tin tặc Kosovo đã liên lạc với một thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria để vạch kế hoạch xâm nhập các máy chủ chứa thông tin về các nhân viên an ninh Mỹ. Những dữ liệu này sau đó được chuyển cho một đơn vị thuộc IS để xử lý.

Trong một tuyên bố khác, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác định đối tượng trên là Ardit Ferizi, một tin tặc có tiếng ở Kosovo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục