Malaysia cải tổ, thuyên chuyển nhiều quan chức cảnh sát cấp cao

Ngày 5/7, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia thông báo về kế hoạch cải tổ, thuyên chuyển và thăng cấp liên quan đến 46 vị trí, trong đó có các vị trí cấp cao.
Malaysia cải tổ, thuyên chuyển nhiều quan chức cảnh sát cấp cao ảnh 1Giám đốc Cục điều tra Tội phạm Mohmad Salleh được điều chuyển về Cục điều tra Tội phạm ma túy. (Nguồn: The Sun Daily)

Ngày 5/7, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia thông báo về kế hoạch cải tổ, thuyên chuyển và thăng cấp liên quan đến 46 vị trí, trong đó có các vị trí cấp cao.

Theo phóng viên TTVN tại Kuala Lumpur, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia Datin Asmawati Ahmad cho biết các thay đổi trên sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 7/8.

[Malaysia bắt giữ 21 cảnh sát bảo kê cho các băng nhóm tội phạm]

Đứng đầu danh sách, giám đốc Cục điều tra Tội phạm Mohmad Salleh được điều chuyển về Cục điều tra Tội phạm ma túy, đơn vị gần đây bị cáo buộc liên quan đến các vụ móc ngoặc ngầm với các tổ chức tội phạm ma túy.

Thay thế vị trí của ông Mohmad là cảnh sát trưởng bang Johor Wan Ahmad Najmuddin Mohd. 

Cũng liên quan đến Cục điều tra Tội phạm ma túy, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia quyết định bổ nhiệm hai phó Cục trưởng mới, được chuyển từ cấp bang lên, bao gồm Cục trưởng Cục điều tra Tội phạm bang Johor Kamarul Zaman Mamat và phó Cảnh sát trưởng bang Johor Mohd Zakaria Ahmad./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục