Malaysia chỉ bán xăng RON 97 cho người nước ngoài

Từ tháng Tám, Malaysia chỉ bán xăng RON 97 cho các xe đăng ký ở nước ngoài nhằm tránh thất thoát các khoản trợ cấp cho dân bản địa.
Từ tháng Tám, tất cả các trạm xăng tại Malaysia chỉ được phép bán xăng RON 97 cho các xe đăng ký ở nước ngoài.

Phát biểu tại lễ kỹ niệm Ngày Hợp tác xã quốc gia ngày 16/7, Bộ trưởng Nội thương, Hợp tác xã và Tiêu dùng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết điều này là phù hợp với chính sách của chính phủ chỉ cung cấp các khoản trợ cấp cho người dân bản địa, đặc biệt là những người thuộc các nhóm thu nhập thấp và trung bình.

Ông Ismail Sabri Yaakob hy vọng với quy định mới, tất cả các chủ sở hữu trạm xăng và các nhân viên của họ sẽ chỉ bán xăng RON 95 cho các xe ôtô Malaysia.

Các trạm xăng tại các thị trấn biên giới ở các bang Kedah, Perlis, Kelantan, Johor và Perak sẽ phải giám sát chặt chẽ các xe nước ngoài, đặc biệt nằm trong bán kính 50km từ biên giới. Chính phủ Malaysia sẽ có lực lượng chức năng theo dõi việc thực hiện quy định này.

Ông Ismail nói: “Bộ có 1.600 tình nguyện viên giám sát giá cả và 2.000 cán bộ pháp chế là những người sẽ giúp giám sát việc thực hiện các quy định mới tại các trạm xăng.”

Hiện Malaysia có 535 trạm xăng nằm trong phạm vi bán kính 50km từ biên giới với các nước láng giềng.

Bộ trưởng Ismail cũng cho biết rằng quyết định cắt giảm trợ cấp đối với nhiên liệu và đường của Malaysia kể từ ngày 16/7 được báo cáo là không gây tăng giá trực tiếp ở các mặt hàng khác.

Ông cũng cho biết Bộ của ông sẽ tổ chức một cuộc họp vào thứ Hai (19/7) với những người hoạt động trong ngành công nghiệp thực phẩm nhằm có được cam kết về việc giữ giá cả bình ổn. Bộ này cũng cử cán bộ kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo rằng giá đồ ăn và thức uống sẽ không tăng./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục