Malaysia có thể đã bắt giữ 2 nghi phạm đánh bom ở Bangkok

Ngày 20/9, theo tin cảnh sát Thái Lan, cảnh sát Malaysia gửi cho họ các bức ảnh của 2 người đàn ông tình nghi là thủ phạm áo vàng trong vụ đánh bom ở Bangkok.
Malaysia có thể đã bắt giữ 2 nghi phạm đánh bom ở Bangkok ảnh 1Cảnh sát áp giải nghi can Adem Karadag tới trụ sở Cục cảnh sát thành phố tại Bangkok ngày 4/9 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/9, một nguồn tin cảnh sát Thái Lan tiết lộ rằng cảnh sát Malaysia đã gửi cho phía Thái Lan các bức ảnh của hai người đàn ông tình nghi là thủ phạm áo vàng trong vụ đánh bom ở đền Erawan làm 20 người chết ở Bangkok và nghi phạm áo xanh, đối tượng đã ném quả bom xuống sông Chao Phraya, gây ra vụ nổ ở bến cảng Sathorn.

Theo nguồn tin trên, cảnh sát Thái Lan sẽ đối chiếu để xác định liệu các bức ảnh của hai người đàn ông đang bị Cục Cảnh sát đặc biệt Malaysia tạm giữ có trùng khớp với các đặc điểm nhận dạng của nghi phạm áo vàng và nghi phạm áo xanh hay không.

Nếu đúng là hai nghi phạm này, cảnh sát Thái Lan sẽ yêu cầu nhà chức trách Malaysia dẫn độ sang Thái Lan phục vụ điều tra và xét xử.

Trước đó, ngày 19/9, theo yêu cầu của cảnh sát Thái Lan, cảnh sát Malaysia đã tiến hành lục soát nhiều căn hộ tại thủ đô Kuala Lumpur được cho là nơi ẩn náu của hai nghi phạm đánh bom./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục