Malaysia dẫn độ một nghi can đánh bom ở Bangkok

Một tòa án Malaysia đã ra phán quyết dẫn độ một người Iran về Thái Lan do bị tình nghi liên quan âm mưu đánh bom ở Bangkok.
Theo AFP, một tòa án Malaysia ngày 25/6 đã ra phán quyết dẫn độ một người Iran về Thái Lan do bị tình nghi liên quan âm mưu đánh bom nhằm vào các nhà ngoại giao Israel tại Thái Lan.

Masoud Sedaghat Zadeh, bị bắt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 15/2, là một trong số các nghi can người Iran bị bắt giữ liên quan các vụ đánh bom ở Bangkok.

Tòa án Hình sự Thái Lan ngày 16/2 đã phát lệnh bắt giữ bốn công dân Iran vì những cáo buộc khác nhau liên quan các vụ đánh bom hôm 14/2 ở thủ đô Bangkok.

Quyết định trên được đưa ra sau khi cảnh sát Thái Lan công bố trên truyền hình những bức ảnh về các nghi can bị bắt cùng các thiết bị nổ thu được tại ngôi nhà mà những đối tượng này thuê cùng lời khai của các nhân chứng.

Trước đó, cảnh sát Thái Lan đã bắt giam hai nghi can người Iran, gồm Saeid Moradi - kẻ bị mất hai chân sau vụ đánh bom do chính hắn gây ra, và Mohammad Hazaei - kẻ bị bắt khi định bay sang Malaysia vào đêm xảy ra vụ đánh bom.

Đối tượng thứ ba được xác định là Masoud Sedaghat Zadeh. Đối tượng thứ tư là một phụ nữ hiện chưa rõ tung tích, được xác định là Rohani Leila - kẻ đã thuê ngôi nhà được dùng để chế tạo các thiết bị nổ.

Cảnh sát Thái Lan cho biết Moradi bị cáo buộc chế tạo chất nổ; tàng trữ chất nổ; thực hiện các vụ nổ gây thương vong và hủy hoại tài sản; âm mưu giết người và âm mưu giết hại một cảnh sát.

Ba nghi can còn lại chỉ bị cáo buộc tội chế tạo, tàng trữ chất nổ và thực hiện các vụ nổ gây thương vong, hủy hoại tài sản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục