Ông Datuk nói rằngMalaysia không tham gia tranh tài và cũng không có khả năng giành huychương trong tất cả 42 môn thi đấu chính thức của SEA Games 26, nênkhông đặt mục tiêu giành ngôi vô địch toàn đoàn, mà sẽ dành ưu tiên caonhất cho Olympic 2012 tại London (Anh), nơi thể thao Malaysia sẽtập trung chủ yếu vào bốn môn bắn cung, xe đạp, cầu lông và bơi lặn cócơ hội giành huy chương cao nhất.
Chính vì lẽ đó, Malaysia đã không cử một số vận động viên tốt nhất của mình dự SEA Games nhằm tạo điều kiện cọ xát cho các vận động viên trẻ. Chẳng hạn như ở môn cầu lông, tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei sẽ không tham dự, dù khả năng giành huy chương vàng của anh là gần như chắc chắn.
Malaysia đã 5 lần đăng cai tổchức SEA Games kể từ diễn ra sự kiện thể thao khu vực hai năm một lầnnày vào năm 1959, và cũng mới chỉ một lần đoạt chức vô địch toàn đoànnăm 2001 khi Malaysia là nước chủ nhà.
[Chuyện cuối tuần: SEA Games 26 hay Olympic]
Tuy nhiên, trong những năm qua,tại các Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games), Malaysia đạt thành tíchtốt như xếp thứ 12 với sáu huy chương vàng năm 2002 tại Hàn Quốc, xếpthứ 11 với tám huy chương vàng năm 2006 tại Qatar và nằm trong tốp 10 với 9 huy chương vàng năm 2010 tại Trung Quốc./.