Malaysia: Khẩn trương tìm kiếm thiết bị phân tán phóng xạ bị mất tích

Truyền thông Malaysia đưa tin cơ quan chức năng nước này đang khẩn trương tìm kiếm một thiết bị phân tán phóng xạ (RDD) chứa chất đồng vị phóng xạ Iridium- 192, bị mất tích từ hôm 10/8.
Malaysia: Khẩn trương tìm kiếm thiết bị phân tán phóng xạ bị mất tích ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Truyền thông Malaysia đưa tin cơ quan chức năng nước này đang khẩn trương tìm kiếm một thiết bị phân tán phóng xạ (RDD) bị mất tích từ hôm 10/8.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur ngày 20/8, thiết bị X-quang công nghiệp nói trên chứa chất đồng vị phóng xạ Iridium- 192. Iridium-192 phát ra các bức xạ beta và gamma khi nó phân rã trong nửa vòng đời 73 ngày.

[Malaysia lo ngại tổ chức IS chế tạo bom từ vật liệu phóng xạ]

Hiện cảnh sát và Cơ quan cấp phép năng lượng nguyên tử Malaysia đều lo ngại rằng thiết bị có thể rơi vào tay những kẻ khủng bố hoặc các chiến binh thánh chiến, hay những người coi thiết bị chỉ là sắt vụn nên có thể phá dỡ và đem bán lấy tiền.

Thiết bị này còn có thể được sử dụng để chế tạo bom bẩn và nó chỉ an toàn khi nằm trong hộp chứa làm bằng chì.

Theo giá thị trường, RDD có giá vào khoảng 75.000 RM (hơn 18.000 USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục