Malaysia ngừng cấp thị thực cho sinh viên ngoại

Bộ Đại học Malaysia sẽ ngừng cấp thị thực và thẻ cư trú ngắn hạn cho sinh viên nước ngoài để ngăn tình trạng lạm dụng giấy tờ này.
Bộ Đại học Malaysia (HEM) sẽ ngừng cấp thị thực và thẻ cư trú ngắn hạn cho sinh viên nước ngoài để ngăn chặn tình trạng lạm dụng những giấy tờ này.

Phát biểu với báo giới ngày 19/2, Bộ trưởng Mohamed Khaled Nordin nói rằng thị thực sẽ chỉ được cấp cho sinh viên nước ngoài sau khi họ nhận được đề nghị từ các cơ sở giáo dục đại học công lập hoặc tư thục dưới sự giám sát của HEM. Vấn đề này đã được bàn bạc với Cục Di trú Malaysia cách đây hai tháng.

Ông cho biết hầu hết các sinh viên nước ngoài có liên quan đến hoạt động tội phạm và buôn lậu ma túy đang theo học các chương trình tạm thời và các lớp ngôn ngữ trong các cơ sở giáo dục đại học không nằm dưới sự giám sát của Bộ Đại học Malaysia.

Bộ trưởng Khaled dẫn lời chuyên gia về tội phạm Akhbar Satar kêu gọi xem xét lại chính sách thị thực và thẻ cư trú sinh viên như là một nỗ lực nhằm ngăn không để đất nước biến thành một trung tâm ma túy quốc tế.

Ông cho biết theo các hồ sơ của cảnh sát, nhiều sinh viên không thuộc sự giám sát của HEM đã tham gia vào các hoạt động như vậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục