Malaysia quan ngại Mỹ, Trung Quốc hiện diện quân sự tại Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamad Sabu cho biết Kuala Lumpur sẽ tiếp tục đối thoại với Mỹ và Trung Quốc về sự hiện diện quân sự của hai nước này tại Biển Đông.
Malaysia quan ngại Mỹ, Trung Quốc hiện diện quân sự tại Biển Đông ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamad Sabu. (Nguồn: AFP/Presstv)

Theo The Star, ngày 30/7, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamad Sabu cho biết Kuala Lumpur sẽ tiếp tục đối thoại với Mỹ và Trung Quốc về sự hiện diện quân sự của hai nước này tại Biển Đông.

Phát biểu trước quốc hội, ông Mohamad nhấn mạnh: "Sự hiện diện và hành động phô trương sức mạnh quân sự của Mỹ và Trung Quốc tại Biển Đông là rất đáng lo ngại. Chính vì vậy, chúng ta sẽ tăng cường các biện pháp đối thoại, ngoại giao với Mỹ và Trung Quốc nhằm tránh để khu vực này trở thành một vùng chiến sự."

[Malaysia đề xuất tuần tra chung, không dùng tàu chiến lớn ở Biển Đông]

Khi được hỏi về sự hiện diện của các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân và tàu mang vũ khí hạt nhân ở dọc Eo biển Malacca, ông Mohamad cho biết các tàu này hoàn toàn được phép đi qua.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Mohamad khẳng định Malaysia sẽ không cho phép các tàu nói trên neo đậu hoặc tổ chức tập trận chung, bởi điều này sẽ mang lại xung đột cho khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục