Malaysia siết chặt kiểm soát an ninh bang miền Đông Sabah

Malaysia kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trong vùng biển ngoài khơi bang Sabah, khi gần đây liên tiếp xảy ra một số vụ bắt cóc công dân Trung Quốc.
Malaysia siết chặt kiểm soát an ninh bang miền Đông Sabah ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 8/5 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải siết chặt kiểm soát an ninh trong Bộ Tư lệnh An ninh miền Đông Sabah (ESSCOM) và kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trong vùng biển ngoài khơi bang Sabah, trong bối cảnh gần đây liên tiếp xảy ra một số vụ bắt cóc công dân Trung Quốc tại bang này.

Trả lời báo giới, ông Najib cho biết kiểm soát chặt chẽ sẽ phải được thực hiện ở mọi khu vực, trong đó có 11 khách sạn cũng như những nơi mà có doanh nghiệp của các công dân Trung Quốc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Ahmad Zahid Hamidi cho biết nhiều phương tiện, bao gồm cả máy bay trực thăng chiến đấu, tàu tốc độ cao và lực lượng an ninh sẽ được triển khai sớm tại các khu vực rủi ro cao, nhằm tăng cường an ninh trên biển, đất liền và an ninh hàng không, đồng thời chặn các điểm yếu có thể dễ dàng dẫn tới các vụ bắt cóc và xâm nhập Sabah.

Các biện pháp tăng cường an ninh khác bao gồm thực hiện đăng ký để phân biệt tàu Malaysia và tàu của nước ngoài, trong đó tàu địa phương sẽ có mã số và biển số đặc biệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục