Malaysia: Thủ hiến bang Penang bị bắt với cáo buộc tham nhũng

Ông Lim Guan Eng, Thủ hiến bang Penang, miền Bắc Malaysia, đã bị bắt chiều 29/6 theo lệnh của Văn phòng Tổng trưởng lý Mohamed Apandi Ali.
Malaysia: Thủ hiến bang Penang bị bắt với cáo buộc tham nhũng ảnh 1(Nguồn: straitstimes.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Ủy ban Chống tham nhũng của Malaysia (MACC) cho biết ông Lim Guan Eng, Thủ hiến bang Penang, miền Bắc nước này, đã bị bắt chiều 29/6 theo lệnh của Văn phòng Tổng trưởng lý Mohamed Apandi Ali.

Ông Eng bị điều tra liên quan đến một thương vụ bất động sản hồi tháng 7/2015, trong đó ông mua một ngôi nhà hai tầng của nữ doanh nhân Phang Li Koon với giá rẻ hơn giá thị trường.

Ngoài ra, một cáo buộc khác nhằm vào ông liên quan đến việc sử dụng đất công sai mục đích.

Nữ doanh nhân Phang Li Koon cũng đã bị bắt cùng ngày 29/6. Hai nhân vật này sẽ ra hầu tòa trong ngày 30/6 và bị xét xử theo Đạo luật chống tham nhũng của Malaysia. Nếu bị kết tội, ông Eng sẽ lĩnh án tù.

Ông Eng, 55 tuổi, cũng là Tổng thư ký đảng Hành động Dân chủ (DAP) đối lập từ năm 2004, làm Thủ hiến bang Penang từ năm 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục