Malaysia tiến hành các cuộc đàm phán “nhạy cảm” với Triều Tiên

Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết chính phủ của ông đang tiến hành các cuộc đàm phán “rất nhạy cảm” với Triều Tiên liên quan đến 9 người Malaysia đang bị cấm rời khỏi Bình Nhưỡng.
Malaysia tiến hành các cuộc đàm phán “nhạy cảm” với Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 29/3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết chính phủ của ông đang tiến hành các cuộc đàm phán “rất nhạy cảm” với Triều Tiên liên quan đến 9 người Malaysia đang bị cấm rời khỏi Bình Nhưỡng sau vụ sát hại người được cho là anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Kim Jong-nam.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Razak nói: “Đây là một cuộc thảo luận với một chính phủ và điều này rất nhạy cảm. Điều quan trọng đối với chúng tôi là kết quả. Điều chúng tôi muốn đạt được là an toàn cho các công dân Malaysia tại Bình Nhưỡng, cũng như đảm bảo hình ảnh Malaysia là một quốc gia có chủ quyền ủng hộ các nguyên tắc của pháp luật."

Hiện có 3 nhân viên Đại sứ quán Malaysia và 6 thành viên trong gia đình của những người này đang bị mắc kẹt tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên sau khi hai nước triệu hồi các đại sứ và cấm công dân rời khỏi lãnh thổ của nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục