Malaysia xét xử công dân đầu tiên dính líu đến Al-Qaeda

Hãng tin Bernama cho biết ngày 27/9, công dân Malaysia đầu tiên bị cáo buộc dính líu đến các hoạt động của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Tối cao nước này.
Malaysia xét xử công dân đầu tiên dính líu đến Al-Qaeda ảnh 1(Nguồn: nst.com.vn)

Hãng tin Bernama cho biết ngày 27/9, công dân Malaysia đầu tiên bị cáo buộc dính líu đến các hoạt động của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Tối cao nước này. 

Trước tòa, Mohamad Hidayat Azman, 20 tuổi, sinh viên tại một trường đại học ở Cairo (Ai Cập), đã nhận tội ủng hộ cho tổ chức khủng bố Jund Al Aqsa - một nhánh của Al-Qaeda.

Theo cáo trạng, Mohamad Hidayat đã rời Malaysia đến Syria từ 5/9/2014 đến 1/9/2015. Khi đến Syria, bị cáo đã được huấn luyện về thể lực và quân sự, như tháo lắp súng AK47 và cưỡi ngựa.

Sau đó, bị cáo tiếp tục tham gia khóa huấn luyện về tuần tra các khu vực kiểm soát và cách sử dụng vũ khí chống tăng. 

Theo luật Malaysia, khi bị kết tội, bị cáo có thể bị phạt tù chung thân hoặc 30 năm tù giam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục