Malaysia-Philippines tăng cường an ninh biên giới

Malaysia và Philippines cam kết đảm bảo an ninh tại khu vực biên giới 2 nước, tăng cường hợp tác đối phó nạn nhập cư bất hợp pháp.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ahmad Zahid Hamid cho biết trong cuộc họp ngày 9/8 với người đồng cấp Philippines Voltaire T. Gazmin tại Manila, hai bên đã cam kết đảm bảo an ninh tại khu vực biên giới hai nước, đồng thời tăng cường hợp tác đối phó nạn nhập cư bất hợp pháp.

Ông Ahmad cũng cho biết sắp tới Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman và Bộ trưởng Nội vụ Hishammuddin Hussein sẽ thăm Philippines để bày tỏ cam kết của Malaysia phối hợp với Philippines tăng cường ổn định biên giới.

Ông Ahmad khẳng định an ninh tại biên giới Malaysia và Philippines hiện đang được kiểm soát, lực lượng an ninh Malaysia đang giám sát vùng biển ở phía Đông bờ biển bang Sabah nhằm duy trì an ninh và ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp.

Theo ông Ahmad, trong cuộc gặp ngày 9/8, hai bên còn nhất trí tăng cường hơn nữa sự phối hợp trong lĩnh vực an ninh, bao gồm tiến hành các cuộc tập trận chung giữa lực lượng an ninh hai nước.

Ông Ahmad dự kiến đến khu vực Mindanao của Philippines vào ngày 11/8 để nghe báo cáo về hoạt động của Nhóm giám sát quốc tế do Malaysia dẫn đầu, đang giám sát tiến trình đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Philippines và nhóm phiến quân Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục