Mali phát hiện thêm một trường hợp dương tính với virus Ebola

Bộ Y tế Mali thông báo thêm một công dân nước này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola và được cách ly để điều trị đặc biệt.
Mali phát hiện thêm một trường hợp dương tính với virus Ebola ảnh 1Các nhân viên y tế Mali xét nghiệm những người trở về từ các nước Tây Phi có dịch Ebola. (Ảnh: EPA)

Ngày 22/11, Bộ Y tế Mali thông báo một công dân nước này vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola và đã được đưa tới một cơ sở cách ly ở thủ đô Bamako để điều trị đặc biệt.

Thông báo cho biết bệnh nhân nói trên là nam giới, là một trong hai trường hợp mới phát hiện nghi nhiễm virus Ebola ở Mali; kết quả xét nghiệm người còn lại âm tính.

Mali là quốc gia bùng phát dịch mới đây nhất, bắt đầu hồi tháng 10 vừa qua. Cho đến nay quốc gia Tây Phi này đã ghi nhận 7 ca tử vong do virus Ebola. Bộ Y tế nước này cho biết 310 người đang được theo dõi vì có khả năng là nguồn lây bệnh.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính tới nay đã có khoảng 5.500 trường hợp tử vong trong tổng số hơn 15.000 người nhiễm virus Ebola ở 8 quốc gia, chủ yếu là ở Guinea, Sierra Leone và Liberia.

Những số liệu mới đây cho thấy số ca nhiễm bệnh ở quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là Liberia cũng như Guinea đã giảm, song Sierra Leone vẫn ghi nhận thêm 533 ca nhiễm mới, con số cao nhất trong tuần kể từ khi dịch bệnh bắt đầu tấn công nước này.

Ebola là một trong những bệnh nguy hiểm nhất thế giới vì nó có thể khiến tới 90% số người nhiễm bệnh tử vong.

Bệnh nhân có những triệu chứng như sốt, nôn mửa, sau đó tiêu chảy và khạc ra máu.

Đặc trưng của bệnh do virus Ebola gây ra là sốt xuất huyết. Virus này lây qua tiếp xúc trực tiếp với dịch thể của người nhiễm bệnh, vì vậy những người chăm sóc bệnh nhân rất dễ bị lây nhiễm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục